Trung Quốc cần dẹp công ty 'xác sống', giảm nợ để tránh khủng hoảng

05/11/2017 08:58 GMT+7

Đây là chiến lược mới được Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Chu Tiểu Xuyên đưa ra để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai.

Theo Bloomberg, ông Chu Tiểu Xuyên vừa thúc đẩy nền kinh tế nước nhà tăng vốn cổ phần, tài chính trực tiếp để giảm đòn bẩy doanh nghiệp, loại bỏ công ty xác sống. Trang Shanghai Securities News cho hay ông Chu cho biết thị trường cần đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ nguồn lực tài chính, song cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tiết, quy định và định hướng cải cách tài chính từ đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Chu viết trong bài báo cáo hồi tháng trước rằng để tránh khủng hoảng tài chính hệ thống, Đại lục cần giải quyết cả nguyên nhân và biểu hiện của cuộc khủng hoảng. Vị thống đốc nhà băng trung ương được dự báo sẽ sớm rời ghế chỉ ra rủi ro về việc giá cả tài sản đột ngột lao dốc sau thời gian dài tăng trưởng, với lý do áp lực nợ hoặc tiền tệ.
Đến nay, kinh tế Trung Quốc vẫn chưa sụt giảm mạnh song giới phân tích và các cơ quan kinh tế toàn cầu như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo Bắc Kinh rằng Đại lục đang gánh nợ quá cao. Nhiều hãng xếp hạng tín nhiệm ước tính gánh nợ chung của cả nền kinh tế lớn gấp ba lần GDP.
Các biện pháp cụ thể mà ông Chu đề xuất bao gồm: cải cách cơ chế phát hành cổ phiếu, tiếp tục phát triển nguồn vốn cổ phần tư nhân, thúc đẩy hoán đổi nợ trên thị trường và mở rộng thị trường trái phiếu. Ông cũng kêu gọi bãi bỏ quy định về tài chính, cho hay Trung Quốc sẽ giảm quản lý thị trường ngoại hối, thúc đẩy hoạt động quốc tế hóa nhân dân tệ và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các định chế tài chính quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.