Trung Quốc cân nhắc cho phụ nữ quyền tự chọn sinh mổ

Khánh An
Khánh An
22/12/2021 20:30 GMT+7

Dự thảo sửa đổi Luật về Quyền và Lợi ích của Phụ nữ tại Trung Quốc đề xuất nhiều điều khoản mới, trong đó có việc cho phép phụ nữ chọn sinh mổ ngay cả khi chồng phản đối.

Những hình ảnh trẻ em tại một phòng khám sản khoa ở Thượng Hải, Trung Quốc

reuters

Hãng Reuters ngày 21.12 đưa tin Trung Quốc sẽ cho phép các thai phụ có quyền chọn sinh mổ ngay cả khi người chồng không đồng ý, một trong những biện pháp nhằm đảm bảo nữ quyền.

Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc trong tuần này sẽ thảo luận về nhiều dự luật, trong đó có dự thảo sửa đổi Luật về Quyền và Lợi ích của Phụ nữ, được thông qua lần đầu vào năm 1992.

Đại biểu Hà Nghị Đình phụ trách các vấn đề xã hội cho biết dù luật này được áp dụng trong nhiều năm qua, một số vấn đề cũ chưa được giải quyết, trong khi xuất hiện một số vấn đề mới cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, bệnh viện chỉ có thể để thai phụ sinh mổ nếu người chồng đồng ý. Theo luật, phụ nữ có quyền lợi như nam giới, nhưng trên thực tế, họ thường chịu áp lực trong nhiều vấn đề như kết hôn, sinh con và việc làm.

Một số gia đình Trung Quốc cho rằng sinh mổ không tốt cho trẻ và người mẹ sẽ hồi phục chậm hơn. Vào năm 2017, một thai phụ đã tự sát tại bệnh viện vì đau do chuyển dạ nhưng người chồng vẫn phản đối sinh mổ.

Theo dự thảo, nếu thai phụ và gia đình mâu thuẫn về cách sinh con, bệnh viện phải tôn trọng lựa chọn của thai phụ.

Dự thảo còn đề xuất nhiều vấn đề khác như quy định cụ thể về hành vi quấy rối tình dục đối với phụ nữ, cấm người sử dụng lao động sa thải hoặc giảm lương phụ nữ chỉ vì họ kết hôn, có thai, nghỉ thai sản hoặc cho con bú ở nơi làm việc.

Bên cạnh đó, dự thảo còn đề xuất cho phép những phụ nữ chịu trách nhiệm chăm sóc gia đình có quyền đòi bồi thường từ chồng trong các vụ ly hôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.