Trung Quốc cảnh báo châu Âu

24/02/2012 03:27 GMT+7

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua tuyên bố cuộc điều tra của EU về việc nhập khẩu thép chuyên dụng do nước này sản xuất sẽ “tác động xấu đến nỗ lực đối phó khủng hoảng nợ ở châu Âu”.

Theo AFP, Ủy ban châu Âu vừa bắt đầu điều tra chống bán phá giá và chống bảo hộ mậu dịch đối với các sản phẩm thép tấm mạ của Trung Quốc. Trong tuyên bố đăng trên website chính thức, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định cuộc điều tra không chỉ “phủ bóng đen” lên hoạt động mua bán thép giữa hai bên mà còn “làm hỏng các nỗ lực chung của Trung Quốc và châu Âu” nhằm giải quyết khủng hoảng.

EU đang tìm cách thuyết phục Bắc Kinh hỗ trợ trong việc đối phó khủng hoảng và Trung Quốc cũng đang đầu tư mạnh vào một số nước gặp khó khăn về tài chính ở châu Âu. Lâu nay, hai bên thường xuyên tranh cãi về thương mại nhưng đây là lần đầu tiên Trung Quốc gắn tranh chấp với sự hỗ trợ của nước này trong vấn đề nợ châu Âu.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.