Trung Quốc cảnh báo châu Âu không nên ‘gửi tín hiệu sai’ về Đài Loan

Khánh An
Khánh An
04/11/2021 15:30 GMT+7

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh đoàn đại biểu Nghị viện châu Âu lần đầu đến thăm Đài Loan.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và thành viên Nghị viện châu Âu Raphael Glucksmann tại văn phòng lãnh đạo Đài Loan

afp

Hãng Reuters ngày 4.11 dẫn lời phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng châu Âu không nên gửi tín hiệu sai đến Đài Loan, khi phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) đến gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Theo ông Uông, EU sẽ đối diện nguy cơ gây thiệt hại mối quan hệ với Trung Quốc nếu không theo cảnh báo trên. Bên cạnh đó, phát ngôn viên này kêu gọi phía châu Âu nên “sửa lỗi”.

Trước đó vào ngày 3.11, phái đoàn chính thức đầu tiên của Nghị viện châu Âu đã đến Đài Loan và kêu gọi tăng cường mối quan hệ, trong bối cảnh Đài Loan đối diện áp lực gia tăng từ Trung Quốc đại lục.

“Chúng tôi đến đây với một thông điệp rất đơn giản và rõ ràng, các bạn không đơn độc. Châu Âu đang đứng cạnh các bạn”, theo ông Raphael Glucksmann, thành viên người Pháp của Nghị viện châu Âu.

Ông cho biết chuyến thăm là bước đầu quan trọng và cần có lịch trình về các cuộc gặp cấp cao, các bước nhằm cùng xây dựng mối quan hệ hai bên mạnh mẽ hơn.

Dự kiến chuyến thăm 3 ngày sẽ có phần trao đổi với các quan chức Đài Loan về những mối đe dọa như thông tin sai lệch và tấn công mạng.

Trung Quốc đang xây 300 hầm chứa tên lửa liên lục địa ngoài sa mạc?

Tháng trước, Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết không ràng buộc về việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Đài Loan, với các bước như xem xét một thỏa thuận đầu tư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.