Trung Quốc cảnh báo tân chủ tịch hạ viện Mỹ về Đài Loan

Bảo Vinh
Bảo Vinh
31/01/2023 09:25 GMT+7

Trung Quốc cảnh báo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy không nên sang thăm Đài Loan như người tiền nhiệm của ông.

"Chúng tôi tha thiết kêu gọi một số cá nhân tại Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc", phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu trong cuộc họp báo ngày 30.1. Theo nguyên tắc một Trung Quốc, Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính quyền hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn Trung Quốc.

"Họ cũng nên ngừng bất kỳ hành động nào vi phạm quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế", bà Mao nói, theo Bloomberg.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy

BLOOMBERG

Đây là câu trả lời của bà Mao sau khi được hỏi về một bài báo đăng hồi tuần trước, trong đó nói rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đang có kế hoạch thăm Đài Loan.

Hồi tháng 8.2022, Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi, một người của đảng Dân chủ, đã đến thăm Đài Loan, chuyến thăm đầu tiên trong 25 năm của một người giữ cương vị này. Trung Quốc sau đó tiến hành đợt tập trận với quy mô chưa từng thấy quanh Đài Loan và phóng tên lửa bay ngang qua hòn đảo.

Ông McCarthy thời điểm đó tuyên bố sẽ đến Đài Loan nếu đảng Cộng hòa của ông giành lại quyền kiểm soát tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.2022.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ nước này sẽ phản ứng như thế nào nếu ông McCarthy thực hiện chuyến thăm. Mặt khác, bà Mao cũng không trả lời câu hỏi liên quan một biên bản nội bộ của một vị tướng Mỹ, trong đó cảnh báo về nguy cơ xung đột với Trung Quốc vào năm 2025.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Tuần trước, NBC News trích dẫn lời của tướng Mike Minihan, lãnh đạo Bộ Chỉ huy cơ động không quân Mỹ, nói rằng ông có linh tính về khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc về Đài Loan trong 2 năm nữa.

Bà Mao không bình luận về việc này nhưng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ quyền sử dụng vũ lực để tái thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.