Trung Quốc cấp lại thị thực du lịch, mở cửa đón khách quốc tế

14/03/2023 11:31 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố cấp lại gần như tất cả các loại thị thực cho người nước ngoài bắt đầu từ 15.3, trong đó có thị thực du lịch, tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình xóa bỏ chính sách "zero Covid".

Trung Quốc cấp lại thị thực du lịch, mở cửa đón khách quốc tế - Ảnh 1.

Hành khách tại sân bay quốc tế Bắc Kinh thời điểm sau khi nước này mở cửa quốc tế vào 8.1

REUTERS

Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục miễn thị thực nhập cảnh cho một số nơi, bao gồm đảo Hải Nam và cho các tàu du lịch dừng ở Thượng Hải và vào Quảng Đông, cho những người từ Hồng Kông và Ma Cao.

Tuần qua, trong một cuộc họp, tân Thủ tướng Lý Cường đã kêu gọi nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay, theo báo South China Morning Post.

Theo dữ liệu từ Bộ Công an Trung Quốc, chỉ có 115,7 triệu chuyến đi trong và ngoài nước được thực hiện vào năm 2022 - chưa bằng 1/5 số chuyến bay vào năm 2019 (trước khi đại dịch xảy ra).

Cư dân đại lục đã thực hiện 64,6 triệu chuyến đi vào năm ngoái, cũng bằng khoảng 1/5 so với mức trước Covid-19.

Các hãng hàng không Trung Quốc đã tăng cường đáp ứng nhu cầu kể từ khi mở cửa trở lại, bổ sung các tuyến quốc tế sau khi chính phủ cho phép nối lại các chuyến du lịch nước ngoài theo đoàn.

Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc trích dẫn ước tính từ Citic Securities, số lượng chuyến bay quốc tế trong năm nay sẽ bằng 50 đến 60% so với mức ngay trước đại dịch và sau đó sẽ vượt mốc vào năm 2024.

Trung Quốc đến nay đã cho phép công dân đi du lịch theo đoàn đến 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, theo một chương trình thí điểm. Tuy nhiên, không có các điểm đến như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... Ngược lại, khi mở cửa quốc tế vào 8.1 vừa qua, Trung Quốc vẫn không cấp thị thực du lịch cho người nước ngoài và đến 15.3 mới chính thức cấp lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.