Trung Quốc chưa đạt thỏa thuận chung với các đảo quốc Thái Bình Dương

Khánh An
Khánh An
31/05/2022 07:12 GMT+7

AFP ngày 30.5 đưa tin hội nghị giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và lãnh đạo, ngoại trưởng các đảo quốc Thái Bình Dương đã không đạt được thỏa thuận quy mô lớn.

Hội nghị do ông Vương và Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama chủ trì cùng sự tham dự của đại diện các nước Samoa, Tonga, Kiribati, Papua New Guinea, Vanuatu, Quần đảo Solomon, Niue và Vanuatu. Trước hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi một thông điệp rằng nước này sẽ là “người anh em tốt” với khu vực và họ chia sẻ “số phận chung”, theo Đài CCTV.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại hội nghị với lãnh đạo, ngoại trưởng các đảo quốc Thái Bình Dương

reuters

Ban đầu, hội nghị dự kiến thảo luận nhằm tăng mạnh sự tham gia của Trung Quốc về an ninh, kinh tế và chính trị ở nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như vẫn chưa đủ, khi một số nhà lãnh đạo trong khu vực bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc thỏa thuận với Trung Quốc. “Như thường lệ, chúng tôi đặt sự đồng thuận lên trước”, theo Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama phát biểu sau hội nghị, ám chỉ rằng cần một sự đồng thuận phạm vi rộng trước khi ký kết bất cứ “thỏa thuận mới nào trong khu vực”. Còn trong thư gửi lãnh đạo các nước trong khu vực gần đây, Tổng thống Micronesia David Panuelo cảnh báo rằng thỏa thuận đề xuất là “không thành thật” và sẽ “đảm bảo sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong chính phủ” và “kiểm soát kinh tế” những ngành chủ chốt.

Mỹ "không tìm kiếm một chiến tranh lạnh mới”

Sau hội nghị, ông Vương cho hay các nước đã đồng ý về 5 lĩnh vực hợp tác, nhưng cần thảo luận thêm để đạt đồng thuận hơn nữa. Trong số những lĩnh vực này có việc hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19 và xây dựng các trung tâm mới về nông nghiệp, đối phó thảm họa, nhưng không gồm an ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.