Trung Quốc chuẩn bị trình làng hệ thống phòng thủ UAV tân tiến

07/11/2022 17:49 GMT+7

Bên cạnh hệ thống phòng thủ máy bay không người lái (UAV) tân tiến nhất, Trung Quốc cũng sẽ đem đến 3 thứ "đầu tiên" khác tại triển lãm hàng không Chu Hải năm nay.

Theo Global Times, Trung Quốc đã cho ra đời một hệ thống phòng không mới để đối phó với những thách thức trong tác chiến hiện đại đến từ máy bay không người lái. Hệ thống này sẽ được giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 14, diễn ra tại thành phố Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông từ ngày 8 đến 13.11.

Tờ báo cho biết hệ thống trên được thiết kế và phát triển bởi Viện 2, Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) - nhà sản xuất tên lửa và phát triển hệ thống phòng không lớn nhất nước này. Hệ thống này tích hợp các vũ khí phát hiện cảnh báo sớm, điều khiển giám sát và đánh chặn.

Trung Quốc trình làng tên lửa bội siêu thanh mới tại triển lãm Chu Hải

Theo CASIC, bộ não của hệ thống này là hệ thống điều khiển tên lửa đất đối không ZK-K20, có nhiệm vụ xử lý thông tin được hệ thống cảnh báo sớm thu thập, từ đó triển khai các loại vũ khí phù hợp. Trong khi đó, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-17AE và hệ thống tên lửa phòng không di động QW-12 đóng vai trò then chốt ở giai đoạn đánh chặn.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-17AE được tích hợp vào hệ thống phòng thủ UAV mới của Trung Quốc

casic

"Hệ thống này rất linh hoạt và có thể ghép lại như khối Lego, với các thành phần nhanh nhạy và thông minh, tạo ra một dạng sức mạnh răn đe mới", Global Times dẫn lời ông Wang Wengang, người phát ngôn của Viện 2 CASIC.

"Chiến tranh UAV": Trung Quốc học được gì từ xung đột Nga-Ukraine?

Trung Quốc cũng sẽ giới thiệu ba thứ "đầu tiên" khác tại triển lãm ở Chu Hải năm nay. Theo Global Times, tiêm kích tàng hình J-20 sẽ có màn cất hạ cánh đầu tiên trước công chúng, trong khi máy bay tiếp nhiên liệu trên không YU-20 và máy bay không người lái GJ-2 sẽ trình diễn bay lần đầu. Chúng nằm trong số 50 loại vũ khí khí tài mà không quân Trung Quốc sẽ mang đến triển lãm.

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không YU-20 tại Chu Hải hôm 6.11

global times

Tiêm kích J-20 đã đáp xuống Chu Hải lần đầu hôm 5.11 để tập dượt. Thuộc thế hệ chiến đấu cơ thứ năm của Trung Quốc, J-20 đã được triển khai với số lượng ngày càng nhiều và đường bay ngày càng xa trong những năm gần đây, Global Times cho biết. Trong khi đó, YU-20 đã tập luyện tiếp nhiên liệu trên không với các chiến đấu cơ như J-20, J-16 và J-10C nhiều lần, giúp tăng cường phạm vi hoạt động của không quân Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.