Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 sau gần 6 tháng

21/11/2022 07:50 GMT+7

Bắc Kinh đã ghi nhận một ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 19.11, ca tử vong đầu tiên tại Trung Quốc sau gần 6 tháng từ trường hợp gần nhất tại Thượng Hải.

Tân Hoa xã dẫn thông báo của Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) đưa tin Trung Quốc đại lục ghi nhận 2.204 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trong ngày 19.11, bên cạnh 22.011 ca nhiễm không có triệu chứng mới. Đáng chú ý là có 1 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong vì Covid-19 lên 5.227 ca.

Nhân viên phòng dịch đưa rác khỏi khu dân cư bị phong tỏa tại Bắc Kinh ngày 18.11

Reuters

Theo Hoàn Cầu thời báo, bệnh nhân tử vong là một cụ ông 87 tuổi tại Bắc Kinh, tử vong vì nhiễm trùng máu do bị viêm phổi nặng. Bệnh nhân bị ho khan từ ngày 11.11 và được xác nhận dương tính với Covid-19 sau đó 2 ngày.

Ông Kim Vinh Hoa, viện trưởng Bệnh viện Địa đàng Bắc Kinh thuộc Đại học Y thủ đô, trong cuộc họp báo ngày 20.11 cho biết bệnh nhân bị cao huyết áp lâu ngày và được chuyển đến bệnh viện để điều trị vào ngày 13.11, có chiều hướng bị nhiễm trùng máu.

Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng máu vào ngày 19.11, triệu chứng có tỷ lệ tử vong cao đến 75%. “Gia đình bệnh nhân không tiếp tục điều trị xâm lấn cho người này sau khi bệnh viện thông báo đầy đủ tình hình cho họ”, ông Kim nói.

Nhân viên y tế bên ngoài một khu dân cư bị phong tỏa tại Bắc Kinh ngày 18.11

Reuters

Ca tử vong vì Covid-19 gần nhất ở Trung Quốc xảy ra tại Thượng Hải vào ngày 26.5, là một bệnh nhân nữ 63 tuổi tử vong vì bệnh nền.

NHC thông báo Bắc Kinh có 621 ca Covid-19 mới trong ngày 19.11, trong đó 122 ca được phát hiện ở ngoài vùng cách ly thông qua xét nghiệm sàng lọc.

Nhiều nhà hàng đã ngừng phục vụ tại chỗ trong khi các trường học tại quận Thông Châu chuyển sang học trực tuyến từ ngày 20.11 trong một tuần.

Trung Quốc nới lỏng hạn chế Covid-19 để kích thích kinh tế

Nhà chức trách quận Triều Dương, trung tâm thương mại và ngoại giao, ngày 19.11 kêu gọi cư dân ở trong nhà, tránh đi sang các quận khác và nơi đông người.

Huyện Phòng Sơn ở ngoại thành kêu gọi người dân đến và đi khỏi địa bàn phải thông báo lịch sử đi lại và xét nghiệm Covid-19 thêm. 7 quận huyện khác cũng đưa ra những thông báo như tránh đi lại qua địa bàn khác, tránh ra ngoài khi không cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.