Trung Quốc công bố thuế quan 34 tỉ USD giá trị hàng hóa Mỹ

Thu Thảo
Thu Thảo
16/06/2018 13:30 GMT+7

Phản ứng nhanh với thuế quan từ Mỹ, Bắc Kinh công bố hôm nay 16.6 rằng họ sẽ áp thuế quan lên các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ đến Trung Quốc.

Theo CNBC, dàn sản phẩm bị áp thuế quan cao bao gồm các sản phẩm nhạy cảm về mặt chính trị như hàng nông nghiệp và ô tô. Cụ thể, cơ quan chuyên trách thuế quan và hải quan Trung Quốc đưa ra tuyên bố trực tuyến rằng mức thuế 25% sẽ có hiệu lực từ ngày 6.7, áp lên 34 tỉ USD giá trị hàng hóa Mỹ. Danh sách này bao gồm đậu tương, xe điện, một loạt sản phẩm xe điện hybrid, hải sản, thịt lợn, theo Bộ Thương mại Trung Quốc.
Thuế quan từ Trung Quốc đáp trả biện pháp mà Đại diện thương mại Mỹ công bố trước đó, rằng Mỹ sẽ áp thuế quan bổ sung 25% lên 818 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, có tổng giá trị khoảng 34 tỉ USD từ ngày 6.7. Thuế quan áp lên thêm 16 tỉ USD giá trị hàng hóa khác từ Trung Quốc sẽ cần đi qua đánh giá công khai. Nếu được chấp thuận, Mỹ sẽ áp thuế lên tổng cộng 50 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc.
Tương tự, tuyên bố của phía Trung Quốc cho biết đề xuất tổng thể của nước này là áp thuế quan cao lên 659 mặt hàng nhập từ Mỹ có tổng giá trị 50 tỉ USD. Danh sách 114 mặt hàng Mỹ chịu thuế quan sau này gồm dầu thô, dầu diesel, bộ công cụ hình ảnh cộng hưởng từ, theo Bộ Thương mại Trung Quốc. Thông báo của Trung Quốc được đưa ra sáng sớm nay 16.6.
Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó cho hay Bắc Kinh sẽ ngay lập tức áp thuế quan lên số hàng hóa Mỹ có “quy mô tương tự” như số hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế. Bộ cũng cho biết kết quả từ cuộc đàm phán thương mại trước đó bị vô hiệu hóa.
Hồi tháng 5, Bắc Kinh và Mỹ đồng ý “tăng đáng kể” xuất khẩu hàng nông nghiệp và năng lượng từ Mỹ đến Trung Quốc. Dù vậy, Nhà Trắng sau đó tuyên bố họ vẫn theo đuổi việc áp thuế quan lên hàng Trung Quốc, vấn đề đã được đề xuất trong tháng 4. Việc này khiến quan hệ thương mại đôi bên xấu đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.