Trung Quốc đe dọa: ‘Không lối thoát” cho Đài Loan

17/05/2018 20:12 GMT+7

Giới chức Trung Quốc tuyên bố đợt tập trận quanh Đài Loan gần đây là nhằm phát thông điệp răn đe ngăn vùng lãnh thổ này tuyên bố độc lập.

Tân Hoa xã dẫn lời ông An Phong Sơn, phát ngôn viên Văn phòng sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, hôm 16.5 cho biết đây là thông điệp “cảnh cáo mạnh mẽ chống các thế lực âm mưu tách rời Đài Loan khỏi Trung Quốc".
Theo ông An, đại lục có đủ năng lực ngăn chặn “Đài Loan độc lập” dưới bất kỳ hình thức nào. “Không có lối thoát” cho Đài Loan, ông này nhấn mạnh.
Một ngày trước đó, Trung Quốc lần đầu tiên điều động chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 tham gia đội hình của máy bay ném bom Xian H-6K, tiêm kích Shenyang J-11 và máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 trên bầu trời eo biển Ba Sĩ, chia tách Đài Loan và Philippines, theo Bộ Quốc phòng nước này.

Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan tăng nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua "Đạo luật thăm Đài Loan", khuyến khích chính quyền Washington cử quan chức cấp cao tới Đài Bắc và ngược lại, khiến Bắc Kinh giận dữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.