Trung Quốc điều tiêm kích hiện đại nhất đến biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
05/06/2024 10:44 GMT+7

Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy các tiêm kích J-20 đã được bố trí tại căn cứ không quân Shigatse ở vùng Tây Tạng (Trung Quốc), cách biên giới Ấn Độ khoảng 150 km.

"Phân tích hình ảnh được thu thập tại căn cứ không quân Shigatse ở Trung Quốc cho thấy 6 máy bay chiến đấu - nhiều khả năng là tiêm kích tàng hình J-20 - đã được triển khai gần biên giới Ấn Độ”, theo All Source Analysis, công ty chuyên cung cấp thông tin từ ảnh vệ tinh có trụ sở tại Mỹ. Những hình ảnh về tiêm kích J-20 được chụp vào ngày 27.5.

Trang Newsweek ngày 4.6 dẫn thông tin từ công ty này cho hay đây là trường hợp hiếm gặp vì tiêm kích Thành Đô J-20 không thường được triển khai đến căn cứ Shigatse. Một công ty chuyên thu thập ảnh vệ tinh khác là Sentinel Hub cung cấp các hình ảnh ngày 2.6 cho thấy máy bay J-20 vẫn nằm tại căn cứ trên.

Trung Quốc điều tiêm kích tàng hình J-20 đến biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Theo Đài NDTV, căn cứ Shigatse cũng nằm cách 300 km so với căn cứ Hasimara của Không quân Ấn Độ, nơi đặt phi đội 16 tiêm kích Rafale. Những chiến đấu cơ này được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới Himalaya ở miền đông Ấn Độ.

Căng thẳng quân sự vẫn ở mức cao dọc theo biên giới tranh chấp dài hơn 3.300 km giữa Ấn Độ và Trung Quốc, được gọi là Đường Kiểm soát Thực tế

Trung Quốc điều tiêm kích hiện đại nhất đến biên giới tranh chấp với Ấn Độ- Ảnh 1.

Tiêm kích J-20 trên đường băng (phía dưới) tại căn cứ Shigatse của Trung Quốc, được chụp ngày 27.5

CHỤP MÀN HÌNH NDTV

Vào năm 2020, binh sĩ hai nước đã đụng độ chết người tại đây, đánh dấu những trường hợp thiệt mạng đầu tiên sau hơn 4 thập niên tranh chấp biên giới. Kể từ đó, Bắc Kinh và New Delhi tiếp tục tăng cường quân đội và xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực miền núi.

"Việc bố trí chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 tại Shigatse gia tăng mối đe dọa đến các bang ở biên giới như Sikkim và Arunachal Pradesh, khi J-20 có thể trang bị tên lửa tầm bắn hơn 300 km. Trong khi tiêm kích Rafale hay hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ có thể thách thức J-20, khả năng tàng hình của máy bay cần phải được tính đến khi xét đến mối đe dọa trên không”, ông Rakesh Sharma, thành viên tại trung tâm nghiên cứu Vivekananda International Foundation (trụ sở ở New Delhi), nói với Newsweek.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.