Trung Quốc đối phó đợt lây nhiễm Covid-19 lớn nhất

Bảo Vinh
Bảo Vinh
09/04/2022 07:30 GMT+7

Giới chức Trung Quốc hôm qua thông báo số ca nhiễm mới có triệu chứng tại Thượng Hải là 824, gấp đôi so với ngày hôm trước.

Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng ở Thượng Hải

reuters

Tổng số ca không triệu chứng là hơn 21.000, kỷ lục mới trong ngày thứ 7 liên tiếp. Đây là đợt bùng dịch lớn nhất ở Trung Quốc cũng như Thượng Hải kể từ sau đợt dịch ở Vũ Hán cách đây 2 năm. Nhà chức trách đang chuẩn bị thêm gần 130.000 giường bệnh để cách ly, điều trị các bệnh nhân tại Thượng Hải.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhất từ đầu đại dịch nhằm ngăn chặn các ca nhiễm ở những vùng khác lan sang thủ đô, theo tờ South China Morning Post. Hãng tài chính Nomura ước tính 23 thành phố Trung Quốc với 193 triệu dân và đóng góp 22% GDP, đang bị phong tỏa hoàn toàn hoặc một phần.

Trung Quốc điều thêm lính quân y, nhân viên y tế đến xét nghiệm toàn Thượng Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.