Trung Quốc dự kiến sửa đổi điều lệ đảng tại Đại hội 20

10/09/2022 11:18 GMT+7

Tân Hoa xã hôm qua cho hay Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 9.9 đã họp bàn về các vấn đề quan trọng, qua đó nhất trí sẽ sửa đổi điều lệ đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng (Đại hội 20) diễn ra vào tháng 10.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

afp

Theo bản tin, việc sửa đổi điều lệ đảng là điều cần thiết để thống nhất tư tưởng, duy trì kỷ cương và củng cố đường lối chính sách.

"Chúng ta phải sửa đổi điều lệ đảng để phù hợp với những điều kiện mới mà chúng ta phải đối mặt và các sứ mệnh mà đảng cần thực hiện… Chúng ta phải kết hợp tư duy lý luận và chiến lược mới nhất vào điều lệ đảng", Tân Hoa xã nói.

Bên cạnh việc sửa đổi, cuộc họp Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc cũng xem xét một số báo cáo công việc sẽ được trình bày tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng (Đại hội 20) , bao gồm các lĩnh vực như chống lãng phí và thúc đẩy thực hành tiết kiệm trong đảng viên, theo bản tin.

Các nhà phân tích tin rằng động thái này nhằm mục đích đưa triết lý cầm quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình vào điều lệ đảng.

Tại đại hội đảng gần nhất vào năm 2017, điều lệ đảng đã được sửa đổi, đưa vào "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới". Việc bổ sung này giúp ông Tập trở thành nhà lãnh đạo thứ ba của đảng Cộng sản Trung Quốc - sau Mao và Đặng - có tư tưởng mang tên ông được viết trong điều lệ đảng.

Vài tháng sau, tại kỳ họp quốc hội thường niên, Trung Quốc đã sửa đổi hiến pháp quốc gia, loại bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ 10 năm đối với vị trí chủ tịch nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.