Theo truyền thông Trung Quốc, nhóm tác chiến hải quân gồm tàu khu trục CNS Zunyi (Tuân Nghĩa), tàu hộ vệ CNS Hengyang (Hành Dương) và tàu tiếp tế CNS Weishanhu (Vi Sơn Hồ) đã di chuyển hơn 12.000 hải lý trong đợt triển khai gần đây. Nhóm thực hiện các bài tập chiến đấu thực tế và duy trì trạng thái cảnh báo chiến đấu, đồng thời tiến hành một cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển phía đông Úc, khiến nhiều hãng hàng không phải chuyển hướng chuyến bay.
Tàu khu trục CNS Hengyang (Hành Dương) đi qua bờ biển tây Úc vào ngày 3.3.2025
ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ÚC
Úc, thành viên của liên minh chiến lược Quad do Mỹ dẫn đầu cùng với Ấn Độ và Nhật Bản, đã theo dõi sát sao hoạt động của nhóm tác chiến Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles khẳng định quân đội nước này đã "theo dõi toàn diện" các tàu hải quân Trung Quốc khi chúng ở gần Úc. Ông nói: "Chúng tôi biết rõ họ đang làm gì, cấu hình của họ ra sao và các bài tập họ đang thực hiện".
Trung Quốc, với quân chủng hải quân lớn có hơn 370 tàu, đang mở rộng phạm vi hoạt động quân sự trên toàn cầu, bao gồm cả Nam Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh và Washington đang cạnh tranh ảnh hưởng. Đại sứ Trung Quốc tại Úc cho rằng việc triển khai tàu chiến đến khu vực này là điều bình thường đối với một cường quốc.
Phía Trung Quốc khẳng định các hoạt động của nhóm tác chiến hải quân hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Mỹ cũng đã triển khai một tàu ngầm hạt nhân đến Úc vào cuối tháng 2, cùng thời điểm các tàu Trung Quốc tuần tra quanh nước này. Việc Trung Quốc có tiếp tục triển khai thêm nhóm tác chiến đến Nam Thái Bình Dương hay không vẫn đang được theo dõi sát sao.
Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Úc, tăng cường hiện diện theo thỏa thuận AUKUS
Bình luận