Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc thông báo thêm việc đánh giá về tàu thăm dò mặt trăng Hằng Nga 7 được thực hiện dựa trên các nguyên tắc thận trọng, tin cậy và đảm bảo sứ mệnh thành công tuyệt đối, theo Tân Hoa xã.

Tên lửa Trường Chinh 5 mang theo tàu thăm dò mặt trăng Hằng Nga 6 tại Trung tâm Phóng tàu vũ trụ Văn Xương thuộc tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) vào ngày 3.5.2024
Ảnh: AFP
Trước khi thông báo trên được đưa ra, tàu vũ trụ Hằng Nga 7 dự kiến sẽ được phóng sớm nhất là vào tuần tới. Tàu vũ trụ này được kỳ vọng sẽ tìm kiếm nước đóng băng ở khu vực gần cực nam của mặt trăng.
Những hố va chạm gần cực nam của mặt trăng chưa từng được mặt trời chiếu đến trong nhiều tỉ năm. Các nhà khoa học cho rằng những nơi này có thể là những chiếc tủ lạnh âm sâu bảo quản được nguồn nước cổ xưa và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Tại đó, nhiệt độ có thể thấp đến âm 203 độ C, theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).
Việc tìm ra nguồn nước là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cho các căn cứ tương lai trên mặt trăng, cung cấp nước uống và ôxy cho các phi hành gia hoạt động tại đó. Nguồn nước đó cũng có thể dùng làm nhiên liệu thô cho tên lửa đẩy, không phải mang nhiên liệu tiếp tế từ trái đất, tiết kiệm chi phí vận chuyển.
Ở hầu hết các vùng trên mặt trăng, một đêm dài tương đương 2 tuần trên trái đất. Tuy nhiên, các điểm cao và vành hố va chạm gần cực nam nhận được ánh nắng gần như liên tục và là địa điểm lý tưởng cho việc lập căn cứ.
Dữ liệu thu được từ sứ mệnh Hằng Nga 7 và 8 sẽ góp vai trò quan trọng trong kế hoạch của Trung Quốc đưa con người lên mặt trăng vào năm 2030. Trong tương lai xa, Trung Quốc muốn xây dựng căn cứ lâu dài trên mặt trăng với sự hợp tác của Nga.
Bình luận (0)