Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy tái thống nhất, lãnh đạo Đài Loan gửi thông điệp

Văn Khoa
Văn Khoa
02/01/2024 10:52 GMT+7

Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Tống Đào ngày 2.1 kêu gọi người dân Đài Loan thúc đẩy quá trình "tái thống nhất hòa bình", theo Reuters.

Ông Tống còn nói rằng đây là mong muốn chung của người dân ở hai bên eo biển Đài Loan. Ông Tống đưa ra lời kêu gọi trên trong thông điệp năm mới được đăng trên trang web của văn phòng ông.

Trước đó, trong bài phát biểu đêm giao thừa ngày 31.12.2023, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc "thống nhất" Đài Loan là điều chắc chắn, theo Tân Hoa xã.

Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy 'tái thống nhất hòa bình', lãnh đạo Đài Loan gửi thông điệp nói gì?

Khi được hỏi về bài phát biểu của ông Tập tại cuộc họp báo đầu năm mới ở Đài Bắc, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 1.1 nhấn mạnh mối quan hệ của Đài Loan với Trung Quốc phải được quyết định theo ý chí của người dân và hòa bình phải dựa trên "phẩm giá", theo Reuters.

Bà Thái nhấn mạnh trách nhiệm của cả hai bên là duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy tái thống nhất, lãnh đạo Đài Loan gửi thông điệp- Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Reuters

Trong hơn một năm rưỡi qua, Trung Quốc đã tổ chức hai đợt tập trận lớn xung quanh Đài Loan và thường xuyên điều tàu chiến, chiến đấu cơ tới eo biển Đài Loan.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng 24.12 tuyên bố rằng trong 24 giờ trước đó, cơ quan này đã phát hiện 8 chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, theo Reuters. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng họ đã điều động lực lượng tới giám sát các chiến đấu cơ Trung Quốc, trong đó có máy bay J-10, J-11 và J-16.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.