Trung Quốc khai mạc Đại hội đảng lần thứ 20

16/10/2022 07:00 GMT+7

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc ngày 16.10 là sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm lớn, là dịp để nước này đề ra các kế hoạch cho 5 năm tới.

Hôm nay 16.10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh vào lúc 10 giờ (giờ địa phương). Sự kiện được tổ chức 5 năm một lần và đây là đại hội đầu tiên được tổ chức sau lễ kỷ niệm 100 năm thành lập CPC vào năm 2021. Theo Tân Văn xã, đại hội này đặc biệt quan trọng vì nó diễn ra vào thời điểm CPC đang lãnh đạo nhân dân bắt tay vào hành trình mới nhằm xây dựng Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Áp phích chào mừng đại hội tại thủ đô Bắc Kinh

Reuters

Tân Hoa xã đưa tin đại hội đảng lần thứ 20 có sự tham dự của 2.296 đại biểu thuộc 38 đoàn đến từ khắp mọi miền Trung Quốc, đại diện cho 96 triệu đảng viên và 4,9 triệu tổ chức cơ sở đảng của nước này. Số liệu từ Hoàn Cầu thời báo cho thấy các đại biểu thuộc nhiều tầng lớp xã hội và lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh tế, công nghệ, khoa học, quốc phòng, y tế, văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cấp thôn và cộng đồng. Trong đó, 771 đại biểu (chiếm 33,6%) làm trong lĩnh vực lao động, sản xuất.

Theo Tân Văn xã, đại hội sẽ đề ra các kế hoạch, lộ trình về các mục tiêu, nhiệm vụ và những chủ trương lớn của CPC trong 5 năm tới. Điều lệ đảng cũng dự kiến được sửa đổi tại đại hội. Bên cạnh đó, đại hội đảng lần thứ 20 sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đảng khóa mới.

Đoàn đại biểu từ Khu tự trị Nội Mông đến Bắc Kinh ngày 13.10 để dự đại hội

Chụp màn hình Tân Hoa xã

Để chuẩn bị cho đại hội, Trung Quốc đã công bố một cơ sở dữ liệu và bộ sách ghi lại những nỗ lực nhằm xây dựng một xã hội thịnh vượng ở nước này. Cơ sở dữ liệu ghi lại các quyết định và kế hoạch lớn của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, cũng như những thời điểm quan trọng của đất nước, đồng thời cho thấy những thành tựu và chuyển đổi đáng kể trên khắp các khu vực thành thị và nông thôn.

An ninh tại Bắc Kinh hiện được chuẩn bị sẵn sàng trước và trong thời gian diễn ra đại hội. Theo Nhật báo Bắc Kinh, người dân thủ đô những ngày gần đây được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống Covid-19 như đeo khẩu trang ở nơi công cộng và rửa tay. Chính quyền thủ đô cũng kêu gọi người dân hạn chế tụ tập và đi đến nơi đông người.

2.500 phóng viên đưa tin

Theo Hoàn Cầu thời báo, khoảng 2.500 nhà báo, trong đó có 750 phóng viên nước ngoài, đã đăng ký đưa tin về Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Các phóng viên phải cách ly tại khách sạn được chỉ định một ngày trước khi đại hội diễn ra và cần có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 24 giờ trước đó.

Trung tâm báo chí phục vụ đại hội cũng đã chính thức bắt đầu hoạt động vào ngày 12.10. Trước đó, để cung cấp thông tin về đại hội cho toàn thế giới, Trung Quốc ngày 10.10 đã khởi động trang web chính thức của trung tâm báo chí cùng các tài khoản mạng xã hội trên WeChat, Weibo và Toutiao.

Đại hội được Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc và Tân Hoa xã truyền hình trực tiếp. Sự kiện còn được các đài truyền hình, đài phát thanh trên khắp Trung Quốc tiếp sóng cũng như phát trên các trang web tin tức, các nền tảng truyền thông mới, màn hình lớn và di động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.