Trung Quốc khai trừ đảng cựu Phó thống đốc Ngân hàng T.Ư

10/06/2023 18:03 GMT+7

Ông Phạm Nhất Phi, cựu Phó thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc, bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Ông Phạm Nhất Phi (59 tuổi), giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), ngân hàng trung ương của nước này, từ đầu năm 2015. Tuy nhiên, ông bị đình chỉ chức vụ và bị điều tra từ tháng 11.2022 bởi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI), theo Reuters.

Trung Quốc khai trừ đảng cựu Phó thống đốc ngân hàng trung ương - Ảnh 1.

Ông Phạm Nhất Phi, cựu Phó thống đốc PBOC, đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc

REUTERS

Trước khi về PBOC, ông Phạm giữ nhiều chức vụ cao cấp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc. Ông là quan chức cấp cao nhất của PBOC bị điều tra trong chiến dịch mạnh tay của chính quyền Bắc Kinh với ngành tài chính hơn 2 năm qua.

Reuters dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết CCDI kết luận ông Phạm đã nhận nhiều bổng lộc như quà cáp, tiền, được chiêu đãi tiệc, các chuyến du lịch, đánh golf và nhiều hoạt động khác, vi phạm quy định trong thời gian dài.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Phạm đã trục lợi, tham gia các thỏa thuận đổi quyền lấy tiền dưới danh nghĩa đầu tư trong thời gian dài.

Ông cũng lợi dụng chức vụ để trục lợi từ các khoản vay và hoạt động kinh doanh, nhận hối lộ nhiều lô đất.

Ông Phạm bị khai trừ đảng và tước mọi chức vụ trong chính quyền. Mọi tài sản ông Phạm nhận được bất chính sẽ bị tịch thu và ông sẽ bị truy tố theo pháp luật.

Trong những năm gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã tăng cường trấn áp các quan chức sai phạm trong ngành tài chính. Nhiều quan chức cấp cao của PBOC gồm ông Phạm Nhất Phi và cựu lãnh đạo ban chính sách tiền tệ PBOC Tôn Quốc Phong đã "ngã ngựa" liên quan các nghi án tham nhũng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.