Trung Quốc khép hành vi vứt bỏ con vào tội hình sự

28/05/2012 09:35 GMT+7

(TNO) Nạn vứt bỏ trẻ sơ sinh bị dị tật đang là vấn nạn của Trung Quốc, khiến nước này buộc phải chỉnh sửa lại điều luật, quy định hành vi vứt bỏ trẻ nhỏ vào tội hình sự, thậm chí sẽ bị khép vào tội cố tình mưu sát, tước đoạt quyền sống của trẻ sơ sinh, theo Tân Hoa xã ngày 28.5.

Trước đó không lâu, TAND quận Hòa Bình, TP.Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) kết án người bố họ Ngụy (41 tuổi, đã vứt cô con gái sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh ra ngoài đường vào ngày 30.12.2011, khiến bé bị tử vong) vào tội quên lãng và chỉ phạt 6 tháng tù giam.

Tuy nhiên theo luật mới, ông bố này sẽ bị xử theo luật hình sự.

Vứt bỏ trẻ sơ sinh bị dị tật là hiện tượng phổ biến trong vài năm trở lại đây ở nước này.

Bệnh viện Thành Kinh thuộc Trường đại học Y Trung Quốc danh tiếng cho biết, tháng nào bệnh viện này cũng nhặt được trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi vì sinh ra bị dị tật, thậm chí có những cháu vừa sinh mới được vài ngày tuổi.

Hầu Tiểu Phong - chuyên viên nghiên cứu của Học viện Khoa học xã hội Liêu Ninh - cho biết, việc vứt bỏ trẻ sơ sinh dị tật có nhiều nguyên nhân, trong đó có cả việc trọng nam khinh nữ, và có cả nguyên nhân kinh tế gia đình.

Nhiều đứa trẻ sau khi bị vứt bỏ không tránh khỏi cái chết, hoặc bị thương tích nặng, hoặc thậm chí bị kẻ xấu bắt đi, nuôi dưỡng ép buộc vào đội ngũ “cái bang đường phố” sau này, trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội Trung Quốc.

Nhiều địa phương Trung Quốc đề nghị phải xử nghiêm tội các ông bố bà mẹ vứt bỏ con.

Ngọc Bi

>> Nhức nhối nạn vứt bỏ con
>> Vứt con xuống giếng
>> 'Cha mẹ bỏ rơi con ngày càng nhiều!'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.