Trung Quốc lần đầu đưa gấu trúc sang Washington D.C trong 24 năm

15/10/2024 10:43 GMT+7

Trung Quốc đã đưa một cặp gấu trúc trở lại Mỹ để tiếp tục nỗ lực ngoại giao giữa lúc mối quan hệ hai bên đang trong giai đoạn căng thẳng.

Hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc (CWCA) thông báo cặp gấu trúc 3 tuổi Bao Li (con đực) và Qing Bao (con cái) đã được đưa từ Trung Quốc sang Sở thú Quốc gia Smithsonian ở Washington D.C vào rạng sáng 15.10, theo CNN.

Trung Quốc lần đầu đưa gấu trúc sang Washington D.C trong 24 năm- Ảnh 1.

Gấu trúc Qing Bao tại Tứ Xuyên hồi tháng 5

ẢNH: AFP

Đây là cặp gấu trúc đầu tiên mà Trung Quốc gửi sang Washington D.C trong 24 năm. Cặp gấu trúc cuối cùng tại Washington D.C được đưa về lại Trung Quốc hồi tháng 11.2023.

"Trung Quốc và Mỹ đã sắp xếp một cách trật tự để đảm bảo hai con gấu trúc sẽ đến Sở thú Quốc gia Washington an toàn và suôn sẻ", CWCA nói trong một tuyên bố.

Ngoại giao gấu trúc được cho là một trong số ít điểm sáng trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

"Ngoại giao gấu trúc" của Trung Quốc là gì?

Ngoại giao gấu trúc giữa hai nước bắt đầu vào năm 1972 sau chuyến thăm "phá băng" của Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Bắc Kinh. Trong chuyến thăm, Đệ nhất phu nhân Pat Nixon đã bày tỏ sự yêu thích đối với gấu trúc và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai sau đó hứa sẽ gửi sang Mỹ, theo CNN.

Vài tuần sau, cặp gấu trúc Ling Ling và Hsing Hsing được đưa đến Sở thú Quốc gia ở Washington D.C. Các sở thú tại San Diego và Memphis cũng đã trả gấu trúc về Trung Quốc trong những năm gần đây và 4 con còn lại được đưa từ thành phố Atlanta về Trung Quốc vào tuần trước.

Trong chuyến thăm San Francisco hồi tháng 11.2023, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gợi ý khôi phục nỗ lực ngoại giao gấu trúc khi cho rằng loài động vật đáng yêu này là "đại sứ của tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ".

Hồi tháng 6, một cặp gấu trúc được đưa đến Sở thú San Diego. Bà Brandie Smith, Giám đốc Sở thú Quốc gia, ca ngợi sự xuất hiện của cặp gấu trúc Bao Li và Qing Bao là thời khắc lịch sử, mở ra chương kế tiếp cho chương trình bảo tồn gấu trúc của sở thú.

Theo CNN, cặp gấu trúc này được "cho thuê" trong 10 năm, và phía Mỹ trả 1 triệu USD mỗi năm cho nỗ lực bảo tồn tại Trung Quốc.

Chú gấu Bao Li được sinh tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) nhưng gấu mẹ Bao Bao được sinh tại Sở thú Quốc gia Washington vào năm 2013. Ông bà của Bao Li là Meixiang và Tian Tian cũng từng sống tại 23 năm cho đến khi hợp đồng thuê kết thúc vào năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.