Trung Quốc lần đầu tiên phát sóng phim truyền hình Hàn Quốc sau 6 năm

09/01/2022 09:56 GMT+7

Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được phát sóng tại Trung Quốc sau 6 năm.

Hôm 7.1, Variety đưa tin Trung Quốc đã cho phép phát sóng một bộ phim truyền hình đến từ xứ kim chi. Động thái trên được xem là dấu mốc quan trọng sau 6 năm kể từ khi Trung Quốc đưa ra lệnh cấm văn hóa Hàn tại quốc gia này.

Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng là bộ phim Hàn đầu tiên được Trung Quốc phát sóng sau 6 năm

SBS

Theo đó, tác phẩm Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng đã chính thức được công chiếu trên nền tảng Mango TV từ ngày 4.1. Với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như “nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae, tài tử Trái tim mùa thu Song Seung Hun, Yang Se Jong… bộ phim được ví là cuốn biên niên sử ghi chép lại cuộc đời của Thân Sư Nhâm Đường - một nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Hàn Quốc.

Tại quê nhà, Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng được hoàn thành vào năm 2016 và phát sóng trên đài SBS một năm sau đó. Song, số phận của tác phẩm ở thị trường Trung Quốc lại không được suôn sẻ như vậy. Mặc dù Mango TV đã có bản quyền phim từ rất sớm và sẵn sàng cho việc phát sóng cùng lúc tại hai quốc gia, nhưng mọi kế hoạch đều thất bại do Trung Quốc phát lệnh cấm văn hóa Hàn.

Phim có sự tham gia của “nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae

SBS

Được biết, kể từ tháng 11.2016, các nghệ sĩ xứ củ sâm bắt đầu bị hạn chế quảng bá ở Trung Quốc, do căng thẳng giữa hai nước về việc Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD (phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối).

Lệnh cấm quy định toàn bộ dự án hợp tác Trung - Hàn sẽ không được công chiếu. Ngôi sao Hàn không được phép tổ chức sự kiện ở Trung. Phim truyền hình Hàn hoặc phim có sự xuất hiện của diễn viên người Hàn không được lên sóng. Đồng thời, các loại hàng hóa cũng bị cấm xuất khẩu sang quốc gia này… Tóm gọn là tẩy chay tất cả những gì có liên quan đến văn hóa Hàn Quốc.

Do đó, trước thông tin Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng được phát sóng, nhiều người đã không khỏi bất ngờ và đặt nghi vấn, có phải chính phủ Trung Quốc đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm Hallyu hay không. Ngoài ra, theo truyền thông nước này, đây được xem là cột mốc mang tính biểu tượng trong việc “mở cửa” trở lại đối với văn hóa Hàn, sau thời gian dài vắng bóng.

Nhiều nghi vấn cho rằng Trung Quốc đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm Hallyu

SBS

Mặt khác, trong những năm qua, khán giả Trung Quốc đã quen với việc theo dõi ngành giải trí xứ kim chi qua các trang mạng vi phạm bản quyền. Người hâm mộ có xu hướng thích xem phim Hàn rồi đọc phụ đề tiếng Trung. Vậy nên, việc phải nghe một bộ phim được lồng tiếng khiến họ cảm thấy không hài lòng và khó chịu. Đồng thời, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng nhấn mạnh vì vấn đề thị hiếu chung, khán giả không nên quá mong đợi sẽ được thưởng thức một lượng lớn sản phẩm đến từ nước bạn.

Oh! My Gran ra mắt thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2021

POSTER PHIM

Trước đó, "lệnh cấm Hàn" bắt đầu có dấu hiệu nới lỏng từ ngày 3.12.2021, khi quan chức Trung Quốc cho phép phát hành dự án điện ảnh Oh! My Gran. Đây là bộ phim Hàn đầu tiên được lên màn ảnh rộng nước này kể từ The Assassination năm 2015. Tuy nhiên, tác phẩm không gây được nhiều tiếng vang và kén người xem. Cuối cùng, Oh! My Gran kết thúc kỳ công chiếu với doanh thu chỉ khoảng 454.000 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.