Trung Quốc lập vùng cấm bay ở thủ đô Bắc Kinh

Trung Quốc chuẩn bị hạn chế vùng bay quanh Bắc Kinh và áp dụng quy định xuất nhập cảnh mới, mở rộng các trường hợp hạn chế đi lại vì lý do an ninh quốc gia.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này sẽ thiết lập vùng cấm bay trong và xung quanh thủ đô Bắc Kinh từ ngày 20.9, theo Reuters.

Tờ Bắc Kinh nhật báo ngày 13.9 cho biết biện pháp này nhằm “tăng cường quản lý an ninh không phận khu vực thủ đô, duy trì trật tự trong các hoạt động trên không, đồng thời bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên mặt đất cũng như tính mạng và tài sản của người dân”.

Theo báo cáo, các chuyến bay chở khách thường lệ và máy bay thực hiện nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp sẽ không bị ảnh hưởng. Giới chức cũng chưa công bố phạm vi, giới hạn độ cao và ranh giới cụ thể của khu vực hạn chế bay.

Trung Quốc tăng kiểm soát không phận và xuất nhập cảnh

Ảnh: REUTERS

Quyết định trên được đưa ra vài tháng sau một vụ tai nạn hàng không xảy ra tại Bắc Kinh.

Cụ thể, vào tháng 6, một máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa tháp CITIC cao 108 tầng tại Bắc Kinh. Vụ tai nạn khiến phi công duy nhất trên máy bay thiệt mạng và 13 người dưới mặt đất bị thương.

Giới chức sau đó cho biết phi công đã bay lệch khỏi khu vực được phép và mất liên lạc với sân bay ngoại ô Bắc Kinh, nơi máy bay cất cánh. Theo các thông báo chính thức, phi công 66 tuổi có dấu hiệu tự tử liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm lý. Sau vụ tai nạn, một số công ty cung cấp dịch vụ bay ngắm cảnh cũng tạm ngừng hoạt động.

Hôm 13.9, báo China Daily đưa tin thủ đô Bắc Kinh cũng đã siết chặt các quy định về thiết bị bay không người lái (drone), cấm sở hữu và lưu trữ loại thiết bị này cùng các linh kiện cốt lõi trên toàn thành phố kể từ ngày 15.11.

Theo bài báo, toàn bộ khu vực hành chính của Bắc Kinh sẽ được xác định là vùng trời chịu sự kiểm soát đối với drone. Mọi hoạt động bay của loại thiết bị này đều bị cấm trên toàn thành phố, trừ khi được cho phép theo các quy định liên quan. Những chuyến bay phục vụ mục đích đặc biệt sẽ là trường hợp ngoại lệ.

Bên cạnh việc kiểm soát không phận, quy định mới về xuất nhập cảnh của Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 15.9, mở rộng các trường hợp có thể bị hạn chế đi lại vì lý do an ninh quốc gia.

Quy định được công bố hồi tháng 7 cho phép chính quyền hạn chế xuất cảnh đối với người có nguy cơ làm lộ bí quyết công nghệ, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu hoặc có hành vi gây tổn hại đến an ninh công nghiệp và công nghệ quốc gia.

Theo đó, công dân Trung Quốc có thể bị cấm xuất cảnh từ 6 tháng đến 3 năm nếu trở về nước sau khi thực hiện hành vi bất hợp pháp hoặc phạm tội ở nước ngoài gây tổn hại đến an ninh hoặc lợi ích quốc gia. Trong khi đó, người nước ngoài có thể bị từ chối nhập cảnh từ 1-5 năm nếu cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ xin thị thực.

Trung Quốc cũng áp dụng các hạn chế đi lại đối với quan chức cấp cao và lãnh đạo nhà nước có quyền tiếp cận thông tin mật.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.