Trung Quốc lo bùng dịch Covid-19 ở nông thôn, các hãng dược chạy đua điều chế thuốc

19/01/2023 17:35 GMT+7

Các hãng dược Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ điều chế thuốc hạ sốt và những thuốc trị triệu chứng Covid-19, sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình lo ngại làn sóng thăm quê trong dịp tết Nguyên đán có thể gây bùng dịch ở đây.

Bên trong một bệnh viện ở Thượng Hải trong đợt bùng dịch Covid-19 hiện tại

Reuters

Trao đổi qua đường link video với người dân ở Miên Dương, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, ông Tập hôm 18.1 cho hay ông chủ yếu lo ngại tình hình dịch ở các khu vực nông thôn, sau khi Trung Quốc điều chỉnh chính sách Covid-19, theo Tân Hoa xã.

Trung Quốc hôm 14.1 cho biết nước này đã ghi nhận gần 60.000 ca tử vong vì Covid-19 từ ngày 8.12.2022 đến 12.1.2023. Con số này chỉ dựa trên thông tin tại bệnh viện và cao gấp 10 lần so với số liệu trước đó.

Để đáp ứng nhu cầu tăng vọt, các hãng dược Trung Quốc đang tăng gấp 3 công suất sản xuất thuốc hạ sốt, thuốc ho, theo báo China Daily hôm 19.1.

Tết Nguyên đán tác động ra sao với dịch Covid-19 ở Trung Quốc?

Trung Quốc đến nay vẫn dựa vào nguồn vắc xin sản xuất nội địa để ứng phó dịch bệnh. Hiện thuốc Paxlovid trị Covid-19 có ở Trung Quốc nhưng khó tiếp cận thông qua các kênh chính thức, theo các bản tin trên báo đài và nguồn tin cá nhân.

Thuốc kháng virus molnupiravir của Pfizer cũng có mặt ở nước này, nhưng số lượng hạn chế.

Tại cuộc họp trong tuần, Cơ quan quản lý các sản phẩm dược quốc gia Trung Quốc cam kết bình ổn giá những loại thuốc dùng cho bệnh nhân Covid-19 và truy quét nạn bán thuốc giả.

Khi họp báo hôm nay 19.1, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết Trung Quốc đã qua đỉnh dịch, nhưng chưa công bố số ca nhiễm mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.