Trung Quốc luyện tập tiêu diệt tàu sân bay, khu trục hạm Mỹ trên sa mạc Tân Cương

La Vi
La Vi
09/11/2021 07:30 GMT+7

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Trung Quốc đã dựng mô hình tàu sân bay và các loại tàu chiến khác của hải quân Mỹ, có lẽ nhằm làm mục tiêu huấn luyện ở sa mạc Tân Cương.

Những mô hình này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường năng lực chống tàu sân bay, đặc biệt là chống lại hải quân Mỹ khi căng thẳng giữa 2 nước dâng cao.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy mô hình tàu sân bay được dựng ở sa mạc Taklamakan

reuters/maxar

Theo các hình ảnh vệ tinh của công ty Maxar, mô hình của tàu sân bay Mỹ và ít nhất 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đã được xây dựng tại một nơi dường như là tổ hợp trường bắn mới ở sa mạc Taklamakan.

Viện Hải quân Mỹ dẫn báo cáo của công ty tình báo All Source Analysis cho biết tổ hợp này đã được sử dụng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Các chương trình tên lửa chống hạm của Trung Quốc được Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân (PLARF) giám sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.