Trung Quốc mất nhiều triệu phú nhất trong năm nay?

Khánh Như
Khánh Như
14/06/2023 10:51 GMT+7

Trung Quốc được dự đoán sẽ tiếp tục mất thêm các triệu phú, và trở thành quốc gia giảm nhiều người giàu nhất trong năm nay.

Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo mới được công bố cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục mất thêm các triệu phú trong năm nay, giữa bối cảnh nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng của cải nước này có dấu hiệu suy giảm.

Cụ thể, theo báo cáo về tình trạng dịch chuyển của dòng tiền do công ty Henley & Partner (Anh) công bố hôm 13.6, Trung Quốc sẽ mất 13.500 cá nhân giàu có (HNWI) với khối tài sản có thể đầu tư vượt quá 1 triệu USD vào năm 2023. 

Trung Quốc mất nhiều người giàu nhất trong năm nay? - Ảnh 1.

Các tòa nhà tại trung tâm tài chính Thượng Hải, Trung Quốc

REUTERS

Báo cáo cho hay các chính sách kinh tế và quy tắc phòng dịch Covid-19 kéo dài của Trung Quốc được coi là lý do tiềm ẩn khiến những người giàu có rời khỏi đất nước. Theo đó, các lệnh phong tỏa kéo dài đã tạo thêm lý do để những người giàu có ra nước ngoài sinh sống.

Ông Andrew Amoils, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại công ty theo dõi tài sản New World Wealth (Nam Phi), cho biết: "Tăng trưởng tài sản nói chung ở Trung Quốc đã chậm lại trong vài năm qua, có nghĩa là dòng tiền chảy ra nước ngoài gần đây có thể nhiều hơn bình thường". Ông nói thêm rằng mặc dù nền kinh tế đất nước đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể từ năm 2000 đến năm 2017, nhưng sự mở rộng đó không đi kèm với sự gia tăng số người giàu.

Cũng theo báo cáo, quốc gia dự kiến có số HNWI rời đi nhiều thứ 2 là Ấn Độ, với số người di cư dự đoán là 6.500 người. Trong khi đó, số lượng HNWI rời khỏi Anh có khả năng tăng gấp đôi, khiến nước này trở thành quốc gia mất nhiều triệu phú thứ 3 trên toàn cầu, kế đến là Nga. Sức hấp dẫn của Mỹ đối với những người giàu có cũng đang suy giảm do mức thuế cao hơn sau đại dịch Covid-19. 

Mặt khác, Úc dự kiến vượt mặt Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để trở thành quốc gia thu hút dòng vốn của HNWI hàng đầu. Khoảng 5.200 triệu phú sẽ chuyển đến Úc trong năm nay. Xếp sau UAE là Singapore ở vị trí thứ 3, theo trang Robb Report.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.