Giữa tháng 1.2011, Tajikistan tuyên bố nhượng 1.000 km2 lãnh thổ cho Trung Quốc theo hiệp ước được ký kết nhằm giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ từ cuối thế kỷ 19. Bắc Kinh khẳng định tranh chấp được giải quyết “theo luật pháp quốc tế thông qua trao đổi bình đẳng”. Về phần mình, Chính phủ Tajikistan coi việc nhượng đất ở vùng núi hẻo lánh Pamir là một “thắng lợi” do Trung Quốc lúc đầu đòi hơn 28.000 km2, trong khi phe đối lập coi đây hành động vi hiến và là một thất bại của nước này, theo AP.
Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Tajikistan, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Theo Reuters, hàng trăm triệu USD và nhiều khoản vay ưu đãi đã được rót vào nước láng giềng có diện tích chưa bằng một tỉnh của Trung Quốc.
Trước đó, Trung Quốc cũng nhận đất từ Nga và tăng mạnh ảnh hưởng ở các nước xung quanh mình.
Đảo cũ, chủ mới
Năm 2008, Nga và Trung Quốc chính thức chấm dứt cuộc tranh chấp biên giới dai dẳng. Theo báo China Daily, một thỏa thuận được ký giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Bắc Kinh về việc chuyển giao 174 km2 lãnh thổ do Nga quản lý cho Trung Quốc, kết thúc các cuộc thương thuyết kéo dài hơn 40 năm.
Trung Quốc và Nga chia sẻ đường biên giới dài 4.300 km, là biên giới đất liền dài nhất thế giới. Tranh chấp bắt nguồn từ nhiều thế kỷ trước khi nước Trung Quốc phong kiến và nước Nga Sa hoàng liên tục lấn sang lãnh thổ của nhau.
Thỏa thuận năm 2008 tạo điều kiện cho việc bàn giao đảo Tarabarov, hay Ngân Long trong tiếng Hoa, và phân nửa đảo Bolshoi Ussuriysky (Hắc Hạt Tử) cho Trung Quốc. Những hòn đảo này nằm ngay chỗ hợp lưu của 2 con sông Hắc Long Giang (Nga gọi là sông Amur) và Ô Tô Lý Giang (Ussuri), nơi Nga và Trung Quốc thay nhau kiểm soát trong 3 thế kỷ trước khi thuộc về Liên Xô năm 1929. Theo AP, tranh chấp biên giới đã dẫn đến những cuộc xung đột dữ dội vào các thập niên 60 và 70 khi quan hệ Xô-Trung vô cùng trắc trở.
| Trung Quốc sẽ xây vùng đô thị lớn nhất thế giới |
|
Trung Quốc vừa vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng là sáp nhập 9 thành phố nằm quanh vùng đồng bằng Châu Giang để tạo thành đô thị lớn nhất thế giới với 42 triệu dân. Theo tờ Telegraph, ông Mã Tường Minh, Chủ nhiệm dự án tại Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Đông, cho hay kế hoạch “Biến đồng bằng Châu Giang thành một” sẽ tạo ra một khu đô thị rộng lớn khoảng hơn 40.000km2, gấp đôi diện tích Xứ Wales. Đô thị mới sẽ chiếm phần lớn vùng sản xuất của Trung Quốc, trải dài từ Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, đến Thâm Quyến, chiếm gần 1/10 giá trị của nền kinh tế Trung Quốc. Trong 6 năm tới, khoảng 150 dự án hạ tầng lớn sẽ kết nối hệ thống giao thông, năng lượng, nước và mạng lưới viễn thông của 9 thành phố nói trên với vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ nhân dân tệ (hơn 303 tỉ USD). Văn Khoa |
Tháng 10.2004, nhân chuyến thăm Trung Quốc của ông Vladimir Putin, khi đó là Tổng thống Nga, 2 nước đề xuất một thỏa thuận về đường biên giới cuối cùng. Đến tháng 5.2005, Duma quốc gia Nga phê chuẩn thỏa thuận và nó được chính thức ký kết vào năm 2008 như đã nói ở trên. Thỏa thuận này chính thức khép lại quá trình phân định biên giới giữa 2 quốc gia, đồng thời đánh dấu quan hệ song phương đang đầm ấm trở lại. Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc và Nga hôm 24.1 tiến hành vòng đối thoại thứ năm kể từ năm 2005 về an ninh chiến lược tại Moscow. Đoàn Trung Quốc do Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc dẫn đầu. Tại cuộc họp, hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế quan trọng và bàn biện pháp nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược và sự tương hỗ giữa Nga và Trung Quốc.
Phần lớn các cơ quan thông tin đại chúng ở Nga khi đó đều ủng hộ thỏa thuận biên giới mới. Chính trị gia đối lập Eduard Limonov thì lại phát biểu trên Đài Tiếng vọng Moscow rằng thỏa thuận là sự từ bỏ “đáng xấu hổ” lãnh thổ Nga để cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Theo ông, một thỏa thuận như thế lẽ ra nên được trưng cầu dân ý.
Trung Quốc thuê thành phố Vladivostok?
Với thỏa thuận năm 2008, tranh chấp biên giới giữa Nga và Trung Quốc coi như đã giải quyết xong. Nhưng hơn 1 năm sau đó, chuyện đất đai giữa hai nước lại bùng lên với một thông tin gây sốc. Tháng 9.2009, trang tin Yezhednevnyye novosti Vladivostoka của Nga loan tin một chuyên gia thuộc Trung tâm Leontiev đề xuất chia thành phố Vladivostok làm 2 phần và cho Bắc Kinh thuê một phần trong 75 năm, thiết lập một chính quyền trực thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc.
Theo báo The Moscow Times, thông tin trên thu hút sự chú ý của dư luận vì Leontiev là một trong những viện nghiên cứu hàng đầu của Nga về vấn đề quy hoạch đô thị chiến lược. Hầu hết những người tham gia tranh luận đều cực lực phản đối ý kiến trên. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nền kinh tế Vladivostock đang gặp rất nhiều khó khăn trong khi Moscow lại chưa có chiến lược hoàn hảo để phát triển khu vực Viễn Đông và Siberia. Vì thế, cũng dễ hiểu nếu lãnh đạo thành phố cân nhắc khả năng này.
Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Khương Du tuyên bố hôm 23.9.2009 rằng thông tin trên hoàn toàn vô căn cứ. Cùng lúc, chính quyền Vladivostok cũng nói: “Những thông tin mà các hãng truyền thông đại chúng phổ biến về kế hoạch phát triển Vladivostok gắn với việc cho các quốc gia khác thuê lãnh thổ là không đúng và không được thảo luận trong kế hoạch chiến lược của thành phố đến năm 2020”.
Trùng Quang
Bình luận (0)