Trung Quốc, Nga chặn nỗ lực trừng phạt Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
22/01/2022 11:18 GMT+7

AFP ngày 21.1 dẫn lời các nhà ngoại giao cho hay Trung Quốc và Nga chặn nỗ lực của Mỹ thúc đẩy LHQ trừng phạt 5 công dân CHDCND Triều Tiên nhằm đáp trả các cuộc phóng tên lửa.

Động thái của Trung Quốc đưa ra trước cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an LHQ về Triều Tiên theo đề nghị của Mỹ. Nga phản đối việc gây áp lực với Triều Tiên và còn đề nghị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, vì lý do nhân đạo. Những công dân Triều Tiên trên đã bị Mỹ cấm vận với cáo buộc liên quan chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phóng tên lửa hôm 17.1

Reuters

Bộ Tài chính Mỹ cho biết một trong số họ là Choe Myong-hyon hiện ở Nga và hỗ trợ Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên thứ hai (SANS) của Triều Tiên. Bốn người còn lại hiện là đại diện các tổ chức trực thuộc SANS ở Trung Quốc, gồm Sim Kwang-sok, Kim Song-hun, Kang Cho-hak và Pyon Kwang-chol.

Theo quy định hiện hành của LHQ, việc Nga và Trung Quốc ngăn chặn sẽ có hiệu lực 6 tháng, có thể gia hạn thêm 3 tháng trước khi đề xuất bị loại bỏ khỏi bàn đàm phán. Trong tháng 1 này, Triều Tiên phóng thử tên lửa 4 lần, khẳng định “quyền hợp pháp” về phòng vệ.

Triều Tiên đang chịu cấm vận gì khi thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo?

Phái đoàn Trung Quốc tại LHQ chưa đưa ra bình luận, còn Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy cho rằng “cần thêm thời gian để nghiên cứu dữ liệu”. Trong khi đó, Mỹ và 7 thành viên khác của Hội đồng Bảo an tiếp tục kêu gọi các thành viên áp dụng hoàn toàn lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.