Trung Quốc, Nga tập trận chống khủng bố xuyên biên giới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
03/07/2024 07:17 GMT+7

Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung tập trung vào chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới, trong bối cảnh Moscow ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công khủng bố.

PLA Daily hôm 2.7 đưa tin cuộc tập trận được tổ chức tại một khu vực sông gần cầu Hắc Long Giang - nối TP.Blagoveshchensk của Nga với TP.Hắc Hà của Trung Quốc vào ngày 25.6. Đây là cuộc tập trận chống khủng bố chung đầu tiên của hai nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2.2022.

Trung Quốc, Nga tập trận chống khủng bố xuyên biên giới- Ảnh 1.

Các tàu chiến trong cuộc tập trận hải quân chung giữa Iran, Trung Quốc và Nga ở phía bắc Ấn Độ Dương ngày 20.1.2022

REUTERS

Theo PLA Daily, cuộc tập trận chung mô phỏng "những kẻ khủng bố đang cố gắng vượt biên giới" để thực hiện các cuộc tấn công. Quân đội Trung Quốc và Nga đã sử dụng trinh sát trên không, đánh chặn trên biển và phục kích trên bộ để ngăn chặn và bắt giữ những kẻ khủng bố trong cuộc tập trận.

Mục tiêu trọng tâm của cuộc diễn tập là tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp hoạt động, đồng thời thể hiện quyết tâm vững chắc của quân đội 2 nước trong việc thực hiện các biện pháp hiệu quả để chống lại mọi hình thức khủng bố, chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa cực đoan cũng như bảo vệ đường biên giới chung.

Tổng thống Putin: Nga có kế hoạch nâng cấp hải quân toàn diện

Cuộc tập trận chung lần này nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga - Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh hồi tháng 5 - để tăng cường hợp tác về thực thi pháp luật và quốc phòng, bao gồm mở rộng huấn luyện và tập trận chung.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Nga hứng chịu nhiều cuộc khủng bố kinh hoàng gần đây. Khu vực Dagestan (miền nam Nga) hôm 23.6 rung chuyển bởi một loạt vụ tấn công vào nhà thờ Chính thống giáo và giáo đường Do Thái ở TP.Derbent và một đồn cảnh sát giao thông ở TP.Makhachkala. Vụ việc khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hồi tháng 3, hơn 140 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào một phòng hòa nhạc ở nhà hát Crocus City Hall ở Moscow. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, cụ thể là chi nhánh Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan ISIS-K đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Song đến nay thủ phạm gây ra vụ việc kinh hoàng trên vẫn còn nhiều tranh cãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.