Như vậy, kể từ ủy viên Bộ Chính trị Trần Hi Đồng, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, phải vào tù vì tham nhũng năm 1995, Trần Lương Vũ là quan chức cao cấp nhất cũng đã bị bắt giam vì lý do tương tự.
Theo kết quả điều tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, Trần Lương Vũ đã dung túng cho Sở Lao động và An sinh xã hội thành phố Thượng Hải rút tiền bất hợp pháp từ quỹ an sinh xã hội thành phố đầu tư cho các công ty tư nhân. Ông này cũng bị cáo buộc đã hỗ trợ các công ty tư nhân mua cổ phiếu của các công ty nhà nước cổ phần hóa, gây thiệt hại lớn cho tài sản công.
Trần Lương Vũ còn bị buộc tội lạm dụng chức quyền để trục lợi trong việc thẩm định, phê duyệt các dự án, phân bổ vốn, quy hoạch đất đai, bổ nhiệm các chức vụ... Cả Trần Lương Vũ và các thành viên gia đình ông ta đã nhận những khoản hối lộ lớn. Uỷ ban trên cũng chỉ rõ Trần Lương Vũ là con người "suy đồi đạo đức".
Với tội danh tham nhũng, ngày 26.7, Trần Lương Vũ đã bị khai trừ khỏi đảng và bị tước bỏ các chức vụ chính quyền. Trước đó, ngày 24.7, ông ta đã bị bãi miễn chức danh đại biểu Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khoá 10.
Theo TTXVN
Bình luận (0)