Trung Quốc nói xua đuổi tàu Mỹ ở Biển Đông, Mỹ bác bỏ

23/03/2023 17:59 GMT+7

Quân đội Trung Quốc ngày 23.3 tuyên bố xua đuổi tàu hải quân Mỹ ở Biển Đông trong khi lực lượng Mỹ nói thông tin này sai sự thật.

Trung Quốc nói xua đuổi tàu Mỹ ở Biển Đông, Mỹ bác bỏ - Ảnh 1.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Milius của hải quân Mỹ

REUTERS

Reuters dẫn lại tuyên bố của quân đội Trung Quốc ngày 23.3 cho biết lực lượng nước này đã theo dõi và xua đuổi một tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Milius của Mỹ ở vùng nước xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Hải quân Mỹ sau đó cùng ngày đã bác bỏ tuyên bố của quân đội Trung Quốc. Mỹ cho biết tàu khu trục USS Milius đang tiến hành "các hoạt động thường lệ" ở Biển Đông và không bị xua đuổi.

"Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay, điều tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép", Hạm đội 7 của hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng trong khu vực.

Mỹ đã củng cố các liên minh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương để đối phó với một Trung Quốc ngày càng lấn lướt ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Đô đốc Mỹ nói không chủ trương kiềm chế Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.