Liên tục từ đầu năm đến nay, hàng hóa Trung Quốc bị "chặn đứng" tại nhiều thị trường trên thế giới. Một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp kiểm tra hàng hóa nghiêm ngặt do nghi ngờ hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc có chất lượng kém và có nguy cơ gây bệnh hoặc tử vong.
Tại Mỹ, tháng 3.2007, người ta phát hiện thấy chất độc trong thực phẩm dành cho thú kiểng do Trung Quốc sản xuất. Tháng 5.2007, tiếp tục tìm ra hóa chất độc hại trong kem đánh răng, cũng là mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc. Tháng 6.2007, chất chì được phát hiện trong đồ chơi trẻ em, đồng thời hàng hải sản nhập khẩu của Trung Quốc bị đình chỉ vì có chứa nhiều loại độc tố.
Cũng trong tháng 6, cơ quan quản lý giao thông Mỹ buộc nhà nhập khẩu vỏ xe Trung Quốc ở New Jersey phải trả lại 450.000 sản phẩm cho phía Trung Quốc, sau khi một trong những khách hàng mua dùng loại vỏ xe này và gặp tai nạn dẫn đến tử vong.
Các phóng viên của tờ nhật báo phố Wall cho rằng Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch PR vô tiền khoáng hậu để lấy lại uy tín cho nhãn hiệu hàng hóa "Made in China" thông qua con đường ngoại giao lẫn hệ thống PR chuyên nghiệp.
![]() Thị trường Mỹ chiếm 1/5 lượng hàng xuất khẩu từ Trung Quốc - Ảnh: AP |
Bài phân tích của tờ nhật báo này trích nhận định của ông Scott Kronick, Chủ tịch công ty WPP chuyên về PR hoạt động ở Trung Quốc cho rằng cách nhìn của Trung Quốc đối với ngành truyền thông đã thay đổi nhiều trong 12 năm qua. Trước đây, chính phủ Trung Quốc thường bị báo chí đánh giá là đóng cửa với thế giới và hầu như chỉ có một nguồn duy nhất cho truyền thông quốc tế là Phát ngôn viên của Bộ ngoại giao. Nhưng giờ đây, ông Kronick được mời giảng dạy ở đại học Thanh Hoa về truyền thông và hình ảnh đất nước thông qua truyền thông cho các viên chức chính phủ.
Sự kiện PR nổi bật của Trung Quốc là việc Đại sứ nước này, ông Châu Văn Trọng đã đi khắp nước Mỹ và tới tận những nơi xa xôi hẻo lánh để quảng bá cho hình ảnh Trung Quốc và các sản phẩm "Made in China". Tờ nhật báo phố Wall ghi nhận nhóm ngoại giao chuyên làm PR của Trung Quốc ở Mỹ hiện trên dưới 10 người.
Nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu và 1/5 lượng hàng hóa xuất khẩu là vào thị trường Mỹ. Các vụ việc xảy ra liên tục trong thời gian vừa qua khiến giới tiêu dùng ở Mỹ mang tâm lý lo ngại hàng Trung Quốc và mới tuần trước, lần lượt cả Hoa Kỳ và EU đều yêu cầu cấm nhập các loại hải sản Trung Quốc vì sợ nhiễm kháng sinh và các loại hóa chất không được phép lưu hành.
Vĩnh Bảo
(theo BBC News)

Bình luận (0)