Được phát triển với sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp tại Đại học Cambridge (Anh), nhóm các nhà nghiên cứu của Trung Quốc đã có thể chế tạo đèn LED chỉ rộng 90 nanomet (nm) nhờ sử dụng vật liệu perovskite. Điều này cho phép họ tạo ra màn hình LED với mật độ điểm ảnh ấn tượng lên tới 127.000 pixel trên một inch (127.000 ppi).

Perovskite là vật liệu giúp tạo ra bước đột phá cho các nhà nghiên cứu Trung Quốc
Ảnh: Perovskite-Info
Thành tựu này rất quan trọng trong bối cảnh các thiết bị điện tử như điện thoại di động đang ngày càng cần nhiều pixel hơn để nâng cao chất lượng hình ảnh. Về lý thuyết, việc nhồi nhét nhiều pixel hơn vào một không gian nhỏ sẽ mang lại hình ảnh sắc nét hơn.
Bước đột phá với màn hình LED của Trung Quốc
Hiện tại, công nghệ pixel nhỏ nhất đang sử dụng đèn micro-LED, nhưng việc phát triển công nghệ này gặp nhiều thách thức về chi phí và hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, Baodan Zhao và nhóm nghiên cứu của cô đã thử nghiệm với perovskite - một vật liệu hứa hẹn đã được nghiên cứu trong lĩnh vực tấm pin mặt trời.
Perovskite có cấu trúc tinh thể, giá thành rẻ và dễ chế tạo, đồng thời hiệu quả trong việc hấp thụ và phát ra ánh sáng. Đặc biệt, nó cho phép vận chuyển điện tích tốt giúp chuyển đổi điện thành ánh sáng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hơn nữa, perovskite có thể điều chỉnh được giúp các nhà khoa học thay đổi thành phần để cải thiện hiệu suất và màu sắc.
Nhóm nghiên cứu của Zhao đã phát hiện việc thu nhỏ kích thước pixel không làm tăng chi phí hay giảm hiệu suất. Kết quả cho thấy, đèn LED perovskite vẫn duy trì độ sáng ấn tượng, khác với các đèn LED truyền thống thường mờ nhanh. Zhao cho biết: "Những thí nghiệm này chứng minh rằng ở kích thước cực nhỏ, đèn LED perovskite vẫn có thể duy trì hiệu suất hợp lý".
Mặc dù thành tựu này ấn tượng nhưng đèn LED perovskite hiện chỉ có thể phát ra một màu đơn sắc. Để cạnh tranh với các màn hình hiện tại, nhóm nghiên cứu cần phát triển các phiên bản đầy đủ màu sắc. Họ cũng thừa nhận độ bền của các đèn LED này trong các thiết bị thực tế vẫn chưa được xác định.
Cuối cùng, các nhà khoa học cảnh báo rằng mắt người có giới hạn về mức độ chi tiết mà nó có thể nhận biết. Các nghiên cứu cho thấy việc phát triển màn hình độ phân giải vượt quá 576 MP có thể không mang lại lợi ích thực sự, vì mắt người không thể phân biệt được sự khác biệt ở mức độ đó.
Bình luận (0)