Trung Quốc phát triển thủy phi cơ hoạt động được trong thời tiết xấu ở Biển Đông

Khánh An
Khánh An
09/04/2023 21:11 GMT+7

Thủy phi cơ mới nhỏ gọn, có thể đạt tốc độ cao khi bay hoặc di chuyển trên mặt nước, nhằm hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông.

Trung Quốc phát triển thủy phi cơ hoạt động trong thời tiết xấu ở Biển Đông - Ảnh 1.

"Tàu cánh" của Trung Quốc là một dạng kết hợp giữa thủy phi cơ và tàu cao tốc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 9.4 đưa tin Trung Quốc vừa phát triển một "tàu cánh" mới, dạng thủy phi cơ có thể di chuyển tầm thấp với tốc độ cao trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông.

Máy bay này có thể lượn gần mặt nước kết hợp với phương tiện đệm khí, sử dụng động cơ cánh quạt và dòng không khí lướt qua cánh.

Phương tiện có thể đạt tốc độ lên đến 240 km/giờ, bay 6 giờ liên tục, chở theo 12 người và có trọng lượng cất cánh toàn phần là 4,5 tấn, theo tờ Khoa Kỹ nhật báo.

Bài báo cho biết phương tiện này được phát triển dựa trên 2 phiên bản trước đó và đã trải qua 30 chuyến thử nghiệm trên biển, được thiết kế để đối phó những vùng biển có điều kiện thời tiết xấu quanh Trung Quốc.

Bắc Kinh còn đang phát triển mẫu thủy phi cơ lớn nhất thế giới là AG600, có khả năng chở theo khoảng 30 binh sĩ cùng vũ khí, tầm bay hơn 4.000 km và tốc độ hành trình khoảng 500 km/giờ nên được xem là loại máy bay hiệu quả để đổ bộ từ biển.

Tuy nhiên, máy bay mới nhỏ hơn nhiều và về căn bản là một tàu nổi tốc độ cao, sẽ có thể thích nghi tốt hơn với những điều kiện thời tiết xấu so với mẫu AG600.

"So với các thủy phi cơ và thế hệ tàu cánh tiền nhiệm, mẫu phương tiện thế hệ thứ 3 này có khả năng chống lại sóng tốt hơn và hoạt động trên biển hiệu quả hơn", theo nhà nghiên cứu Shi Yajun thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về tàu của Trung Quốc, đơn vị phát triển tàu cánh mới.

"Nó sẽ đảm bảo hoạt động hiệu quả quanh năm và an toàn ở vùng biển động", chuyên gia này chia sẻ và cho biết phương tiện mới có thể di chuyển nhanh hơn gấp 20 lần so với tàu nổi thông thường.

Theo bản tin, phương tiện này có thể dùng vào các nhiệm vụ như cứu hộ, tìm kiếm, thả hàng tiếp tế đến các đảo và bãi biển.

Nó có thể nhanh chóng đến vị trí tai nạn và ở gần mặt nước trong thời gian dài, trong khi có thể tìm kiếm, nhận diện chính xác nhờ những thiết bị được trang bị.

Sau đó, nó có thể hạ xuống vùng nước gần đó và di chuyển trên mặt nước để đến nơi, hoặc lượn qua mục tiêu và thả xuống các thiết bị cứu hộ hoặc tiếp tế khẩn cấp. Máy bay này còn có thể cứu hộ người để đưa đến nơi an toàn hoặc bệnh viện.

Chuyên gia Shi cho biết phương tiện mới nằm trong mạng lưới vận tải tốc độ cao giữa đảo Hải Nam và các đảo do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông, cũng như có thể cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho chiến lược hàng hải.

Tại Biển Đông, Trung Quốc đơn phương và ngang nhiên đưa ra tuyên bố chủ quyền đối phần lớn vùng biển này. Bộ Ngoại giao nhiều lần khẳng định Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi đối với 2 quần đảo trên và phản đối mọi hành động phi pháp của Trung Quốc tại các khu vực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.