Trung Quốc, Philippines lập đường dây nóng về Biển Đông để tránh 'tính toán sai lầm'

29/12/2022 18:10 GMT+7

Philippines và Trung Quốc sẽ thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai Bộ Ngoại giao để tránh "tính toán sai lầm và thông tin sai lệch" ở Biển Đông .

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (phải) trong cuộc gặp bên lề hội nghị APEC hồi tháng 11 ở Thái Lan

Văn phòng Thư ký Báo chí Philippines

AFP dẫn lời ông Neal Imperial, Trợ lý ngoại trưởng Philippines về vấn đề châu Á và Thái Bình Dương, ngày 29.12 cho biết nước này và Trung Quốc đã đồng ý ký thoả thuận thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Ngoại giao hai nước ở các cấp khác nhau.

"Để tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch ở Biển Đông (mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines), cả hai bên đã đồng ý ký một thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa bộ ngoại giao của cả hai nước ở các cấp khác nhau", ông Imperial cho biết.

Thỏa thuận sẽ được ký kết vào tuần tới trong chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tới Bắc Kinh. Trong chuyến đi, ông Marcos sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Xem tiêm kích J-11 Trung Quốc kè sát máy bay Mỹ trên Biển Đông

Theo ông Imperial, thỏa thuận này sẽ chính thức hóa "thủ tục" liên lạc giữa hai nước khi có tranh chấp.

"Trước đây, chúng ta phải chờ đợi. Lực lượng Vũ trang Philippines hoặc các kênh chính thức khác có thể làm việc đó (liên lạc)", ông Imperial cho biết.

Quan chức này nói thêm rằng trong các cuộc gặp với ông Tập và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác, ông Marcos sẽ "tiếp tục bảo vệ chủ quyền của đất nước mình”.

"Tổng thống muốn tình hình hòa bình và ổn định ở Biển Đông", ông Imperial nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 3-5.1.2023 của Tổng thống Marcos, hai nước dự kiến ký đến 14 thoả thuận song phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.