Trung Quốc, Philippines lập kênh liên lạc về Biển Đông, nối lại thăm dò dầu khí

05/01/2023 09:44 GMT+7

Hôm 5.1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố tuyên bố chung Philippines-Trung Quốc, theo đó hai nước nhất trí thiết lập kênh liên lạc trực tiếp về Biển Đông và nối lại hoạt động thăm dò dầu khí chung.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước ở Trung Quốc

Reuters

Trong tuyên bố chung vào thời điểm Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. kết thúc chuyến công du Trung Quốc, Bắc Kinh và Manila nhất trí thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp về Biển Đông và hướng đến dàn xếp tranh chấp trong hòa bình.

Cả hai nước một lần nữa xác nhận tầm quan trọng của việc duy trì và xúc tiến hòa bình, ổn định khu vực, cũng như hoạt động tự do hàng hải và trên vùng trời Biển Đông, theo Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Hai bên cân nhắc khả năng thông báo lẫn nhau về thời điểm phóng tên lửa, hợp tác thu hồi rác tên lửa. Trước khi ông Marcos Jr. đến Bắc Kinh, chính quyền Manila đã cảnh báo nguy cơ “hứng” rác tên lửa đẩy Trường Chinh 3B sau vụ phóng vào ngày 29.12.2022. Mảnh vỡ tên lửa được cho có thể rơi xuống vùng biển nơi một số máy bay và tàu thuyền hoạt động.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay hai nước nhất trí tổ chức hoạt động gặp gỡ giữa các lực lượng cảnh sát biển, đồng thời khởi động cơ chế đối thoại an ninh thường niên song phương.

Philippines và Trung Quốc cũng nhất trí tăng cường phát triển quan hệ thương mại song phương theo hướng khôi phục và vượt qua kim ngạch thương mại trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Còn theo Đại sứ Trung Quốc Huang Xilian tại Manila, hai nước sẽ xúc tiến hợp tác thăm dò dầu khí ở những khu vực không tranh chấp.

Đại sứ Huang cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc sẽ hợp tác với Philippines để xử lý đúng mực các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn thân thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.