Trung Quốc phong tỏa chợ điện tử lớn nhất thế giới

30/08/2022 08:25 GMT+7

Reuters đưa tin thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông ( Trung Quốc ) ngày 29.8 đã phong tỏa khu vực Hoa Cường Bắc thuộc quận Phúc Điền, nơi có chợ điện tử lớn nhất thế giới, để kiểm soát dịch.

Các nhà buôn phải làm việc tại nhà và xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày cho đến hết ngày 1.9.

Thâm Quyến thắt chặt các biện pháp phòng chống Covid-19

reuters

Năm khu vực khác tại Phúc Điền và quận lân cận La Hồ cũng bị phong tỏa. 24 nhà ga tàu điện ngầm tại đây đã ngưng hoạt động. Chính quyền Thâm Quyến cũng thông báo rạp chiếu phim, quán karaoke, công viên sẽ đóng cửa và các sự kiện công cộng lớn sẽ bị hủy cho đến ngày 2.9.

Trước đó một ngày, thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc và giáp với Bắc Kinh, phải phong tỏa một phần, theo Bloomberg. Bốn quận trung tâm của Thạch Gia Trang sẽ phải xét nghiệm trên diện rộng và người dân phải ở nhà trong 3 ngày kể từ ngày 28.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.