Trung Quốc sắp đưa máy bay, lực lượng đặc nhiệm đến Thái Lan tập trận

Văn Khoa
Văn Khoa
14/08/2024 20:12 GMT+7

Trung Quốc và Thái Lan sẽ bắt đầu cuộc tập trận không quân chung thường niên vào ngày 18.8, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục củng cố quan hệ quốc phòng với các nước Đông Nam Á.

Tờ South China Morning Post hôm nay 14.8 dẫn thông báo từ Không quân Thái Lan cho hay cuộc tập trận với Trung Quốc nói trên, được gọi là Falcon Strike 2024, sẽ diễn ra từ ngày 18-29.8 tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Thái Lan Udorn. Căn cứ này nằm ở tỉnh Udon Thani thuộc đông bắc Thái Lan, từng là căn cứ của Không quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay trong một tuyên bố rằng họ sẽ điều máy bay và lực lượng đặc nhiệm đến tham gia cuộc tập trận, nhằm nâng cao kỹ năng chiến đấu của binh sĩ hai bên cũng như tăng cường trao đổi và hợp tác thực tế.

Trung Quốc sắp đưa máy bay, lực lượng đặc nhiệm đến Thái Lan tập trận- Ảnh 1.

Binh sĩ Trung Quốc và Thái Lan cùng máy bay quân sự trong cuộc tập trận Falcon Strike tại Thái Lan vào tháng 7.2023

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Cuộc tập trận Falcon Strike được tổ chức mỗi năm kể từ năm 2015 nhưng bị tạm dừng vào năm 2020 và 2021 do đại dịch Covid-19. Sự kiện năm nay là cuộc tập trận thứ 7 giữa lực lượng không quân Trung Quốc và Thái Lan.

Hiện chưa rõ loại máy bay nào của Thái Lan và Trung Quốc sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận sắp tới.

Trong cuộc tập trận năm ngoái, Trung Quốc đã triển khai máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát KJ-500, máy bay chiến đấu J-10C, máy bay chiến đấu-ném bom JH-7A và chiến đấu cơ J-11B.

Cũng trong cuộc tập trận năm ngoái, Thái Lan đã quyết định không triển khai máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo, mà thay vào đó điều máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen, Alpha Jet và máy bay cảnh báo sớm Saab 340.

Thái Lan là đồng minh có ký hiệp ước duy nhất của Mỹ ở lục địa Đông Nam Á. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Bangkok với Washington đã trở nên căng thẳng sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014 lật đổ chính phủ được bầu cử.

Quân đội Trung Quốc lướt ván phản lực, dùng UAV hình dạng chim trong tập trận bắn đạn thật

Sự suy giảm trong quan hệ quốc phòng giữa Thái Lan và Mỹ đã tạo điều kiện cho Trung Quốc thắt chặt quan hệ quốc phòng với quốc gia Đông Nam Á này. Bangkok đã củng cố quan hệ quân sự với Bắc Kinh và thực hiện một số hoạt động mua sắm quốc phòng.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển), lượng vũ khí Thái Lan mua từ Trung Quốc đã tăng kể từ năm 2014, trong đó có một số mặt hàng đắt tiền như tàu ngầm, tên lửa chống hạm, hệ thống phòng không và xe bọc thép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.