Trung Quốc sắp sửa đổi hiến pháp

28/12/2017 07:37 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc họp ngày 27.12, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định sẽ thảo luận về sửa đổi hiến pháp tại phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành trung ương khóa 19 vào tháng 1.2018.

Thời điểm và nội dung sửa đổi cụ thể chưa được công bố. Tuy nhiên, giới chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài dự đoán cần điều chỉnh hiến pháp để bảo đảm cơ sở phù hợp cho việc thiết lập các ủy ban giám sát có quyền hạn sâu rộng, được cho là công cụ mới trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Cuộc họp hôm qua cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực trong sạch hóa bộ máy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, chặt chẽ của Đảng Cộng sản.
Trong đó, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương có trách nhiệm giám sát đảng viên, thi hành kỷ luật và xử lý vi phạm theo tinh thần của “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.