Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trong đêm sát biên giới Myanmar

26/03/2015 14:45 GMT+7

(TNO) Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa tập trận bắn đạn thật tại Vân Nam, tỉnh tây nam Trung Quốc giáp ranh với Myanmar.

(TNO) Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa tập trận bắn đạn thật tại Vân Nam, tỉnh tây nam Trung Quốc giáp ranh với Myanmar.

Tờ South China Morning Post (Trung Quốc) đăng tải trên trang web hình ảnh chụp từ màn hình video quay cuộc tập trận bằng đạn thật vào ban đêm tại Vân Nam của binh sĩ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA)

Tờ South China Morning Post (Trung Quốc) ngày 26.3 dẫn thông tin từ truyền thông đại lục cho biết cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh đang có chiến sự giữa quân đội chính phủ Myanmar và phe nổi dậy tại vùng biên giới Kokang.

Theo kênh truyền hình quân đội thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), một lữ đoàn thuộc Quân đoàn 14 đồn trú tại Vân Nam “mới đây” đã triển khai một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở khu vực miền núi thuộc phía tây tỉnh Vân Nam để kiểm tra “tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong đêm của binh sĩ”.

Video ghi lại cuộc tập trận cho thấy các binh sĩ PLA được trang bị súng phóng lửa tham gia tập trận dưới làn đạn pháo binh. Bản tin của CCTV không cung cấp các thông tin chi tiết của cuộc tập trận này.

Đầu tháng 3 năm nay, Trung Quốc đã 2 lần lên tiếng cáo buộc chiến đấu cơ Myanmar đánh bom vào lãnh thổ Trung Quốc. Trong lần thứ 2, Bắc Kinh khẳng định bom từ chiến đấu cơ Myanmar đã rơi xuống một ruộng mía ở Vân Nam, khiến 5 nông dân thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Văn phòng Tổng thống Myanmar đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc nói trên, đồng thời cho rằng vụ đánh bom là “tác phẩm” của chính phe nổi dậy tại Kokang nhằm gây hiểu lầm, theo AP.

Ông Shen Shishun, Giám đốc bộ phận An ninh và hợp tác châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Trung Quốc, cho biết cuộc tập trận nói trên là một thông điệp gửi đến cả chính phủ Myanmar và người dân Trung Quốc tại vùng biên giới cho thấy quân đội Trung Quốc đã tăng cường phòng thủ.

“Mặc dù biên giới Trung Quốc - Myanmar tại thời điểm này đang yên bình, song lực lượng biên phòng Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là xung đột tại Myanmar vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông Shen nhận định.

Chuyên gia này còn nói thêm rằng cuộc tập trận cũng xoa dịu dư luận cho rằng Trung Quốc không có hành động cần kíp sau vụ ném bom.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.