Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 19 từ 18.10

31/08/2017 18:09 GMT+7

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 31.8 thông báo sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 19 từ ngày 18.10, theo Reuters.

Động thái này được cho là nhằm chuẩn bị cho một sự thay đổi quan trọng bộ máy lãnh đạo Trung Quốc 5 năm một lần.
Tờ South China Morning Post đưa tin Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến phê chuẩn ngày tổ chức đại hội khi nhóm họp vào ngày 11.10 tới. Thông báo không nói rõ đại hội lần này sẽ kéo dài bao nhiêu ngày.
Tổng cộng sẽ có 2.300 đại biểu dự đại hội và sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 19. Ban chấp hành Trung ương với khoảng trên 350 ủy viên chính thức và dự khuyết sẽ bầu ra Bộ chính trị và Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.
Theo giới quan sát, tại sự kiện này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản với nhiệm kỳ 5 năm. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có thể sẽ bổ nhiệm hàng loạt quan chức thân cận vào các vị trí quan trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.