Trung Quốc từ chối cuộc gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vụ khinh khí cầu

08/02/2023 06:57 GMT+7

Bắc Kinh từ chối đề nghị điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vào ngày máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ khinh khí cầu nước này.

Trung Quốc bác cuộc gọi của lãnh đạo Lầu Năm Góc khi Mỹ bắn khinh khí cầu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

REUTERS

"Vào thứ bảy (4.2), ngay sau khi thực hiện hành động bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra yêu cầu điện đàm giữa Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa", Hãng AFP hôm nay 8.2 dẫn lời chuẩn tướng Pat Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc.

"Không may là Trung Quốc từ chối đề nghị của chúng tôi. Mỹ tiếp tục cam kết duy trì các kênh liên lạc mở", ông Ryder bổ sung.

Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng khi Washington điều tra vụ khinh khí cầu

Trung Quốc nói khinh khí cầu vừa bị Mỹ bắn hạ là phương tiện theo dõi thời tiết "đi lạc" vào lục địa Mỹ, nhưng Washington mô tả đây là thiết bị do thám phức tạp hoạt động ở cao độ của tầng khí quyển.

Sau khi chậm rãi di chuyển ở miền trung Mỹ và đi qua vài địa điểm quân sự tuyệt mật, khinh khí cầu đến bờ đông và Mỹ xuất kích máy bay chiến đấu bắn hạ hôm 4.2.

Lần gần nhất hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung gặp nhau là tháng 11 năm ngoái tại Campuchia, thời điểm Washington và Bắc Kinh tìm cách hạ nhiệt căng thẳng song phương theo sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là Nancy Pelosi.

Tuy nhiên, vụ khinh khí cầu đã đẩy quan hệ hai nước quay lại giai đoạn căng thẳng, và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy bỏ chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào đầu tháng 2.

Tướng Mỹ nói khinh khí cầu Trung Quốc từng bay đến Mỹ mà không bị phát hiện

Nhà Trắng cho biết các đường dây liên lạc sẽ vẫn mở nhưng diễn biến trong quan hệ song phương tùy thuộc vào phía Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.