Trung Quốc yêu cầu công ty nhà nước ngừng mua nông sản Mỹ

03/06/2020 13:28 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nhà nước dừng mua nông sản từ Mỹ.

Trung Quốc có thể đã yêu cầu các công ty nhà nước dừng mua nông sản như đậu nành và thịt heo từ Mỹ, được cho là động thái đáp trả hành động của Washington đối với Hồng Kông.
Danh sách sẽ còn dài thêm nếu Mỹ tiếp tục có phản ứng về Hồng Kông.
Kịch bản xấu nhất là Bắc Kinh sẽ hủy bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ.
Theo thỏa thuận kí vào tháng 1.2020, Trung Quốc cam kết mua thêm 32 tỉ USD nông sản Mỹ trong hai năm.
Mâu thuẫn nổ ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc không kiểm soát tốt dịch Covid-19 và yêu cầu điều tra.
Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã hủy mua tới 20.000 tấn lô hàng thịt heo Mỹ sau thông báo của ông Trump, tương đương với đơn hàng nông sản trong một tuần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.