Về phía TTLTHĐ mà đại diện là một người đàn ông tuổi ngoài 30 tên Trần Quốc Sử đã nhiều lần gọi điện thoại và đích thân đến Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Cần Thơ làm việc, ông này cho rằng "bài báo viết sai sự thật đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của trung tâm, những giảng viên ĐH Cần Thơ tham gia luyện thi tại trung tâm thì phẫn nộ"?! Ông yêu cầu Báo Thanh Niên phải cải chính. Qua sự việc trên, chúng tôi buộc lòng phải tiếp tục thông tin rõ hơn về TTLTHĐ.
Không giấy phép vẫn dạy luyện thi
Như Thanh Niên đã thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra cơ sở luyện thi đại học cấp tốc của TTLTHĐ đặt ở Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Sau khi kiểm tra các mặt của cơ sở luyện thi này, ông Sử cùng đại diện đoàn kiểm tra đã ký vào biên bản có những nội dung như sau: cơ sở thuê tại Trường Lý Tự Trọng chưa báo cáo với Sở Giáo dục (tức chưa được phép mà đã mở cửa thu nhận học sinh - PV); từ tháng 3, tháng 4 đến các trường THPT phát tờ rơi giới thiệu ở các tỉnh; 219 học sinh có mặt tại cơ sở (85% là học sinh ngoài thành phố như Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long) trong khi điều kiện cho phép chỉ đủ sức chứa 60 em; học sinh quá đông; phòng chứa quá tải; học sinh ngồi chật; ngoài danh sách 8 giáo viên Trường ĐH Cần Thơ có thêm 3 giáo viên của Trường Lý Tự Trọng; giao cho giáo viên tự soạn nội dung giảng dạy, cơ sở không quản lý, chỉ yêu cầu hết sức mơ hồ: "phục vụ cho luyện thi đại học"...
"Tự tiện mở cơ sở dạy luyện thi cấp tốc mà chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng, hành vi vi phạm này đủ cơ sở để đóng cửa ngay TTLTHĐ đặt tại Trường chuyên Lý Tự Trọng" - Phó chánh thanh tra Trần Ngọc Sáu khẳng định với phóng viên Thanh Niên sau khi kết thúc đợt kiểm tra. Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ Hồ Văn Ngộ thì cho rằng: "Cơ sở luyện thi như Hồng Đức thì làm gì có tư cách phát phiếu dự thi. Vậy mà trung tâm vẫn in vào tờ rơi một cách hết sức đường hoàng. Quảng cáo như vậy là lòe bịp học sinh. Tôi chính thức kiến nghị Sở Văn hóa - Thông tin Cần Thơ tới đây cần xem xét kỹ hơn nữa việc các trung tâm luyện thi in ấn phát tán tờ rơi với những nội dung hết sức giật gân câu khách này. Anh Sử và TTLTHĐ năm rồi đã bị phụ huynh kiện cáo lung tung, năm nay lại tiếp tục tái diễn những chuyện không hay, nên trước mắt yêu cầu Thanh tra Sở GD-ĐT sớm ra quyết định phạt vi phạm hành chính TTLTHĐ. Còn tới đây có tiếp tục cấp phép mới cho TTLTHĐ nữa hay không, chúng tôi sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định".
Không phải là năm đầu tiên
Tháng 6/2005, bà Huỳnh Thị Cúc ở Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng tại Cần Thơ, Kiên Giang tố cáo ông Sử và TTLTHĐ "về tội lừa đảo". Trả lời đơn của bà Cúc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ Hồ Văn Ngộ đã phúc đáp trong công văn số 1020/GDĐT như sau: "Việc bà thấy "bất ổn" ở TTLTHĐ (số 43D đường 3/2 và hẻm 51/51H đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ): Trung tâm này đã hết phép hoạt động từ lâu nhưng vẫn hoạt động, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với các tổ chức có liên quan để giải quyết vấn đề này".
Trong đơn ngày 17/6/2005 gửi lãnh đạo sở GD-ĐT Cần Thơ, tiến sĩ Thiều Văn Đường, cán bộ giảng dạy Trường CĐ Sư phạm Cần Thơ đã nêu "... Do làm ăn mang tính chất gian dối và lừa gạt của anh Sử, nên tôi đã chia tay và không làm ăn với anh ta nữa. Phần cơ sở vật chất tôi đầu tư ở 43D đường 3/2 và 51/51H đường 3/2, tôi đã sang lại cho anh Phan Hoàng Chơn, cán bộ giảng dạy khoa Khoa học, Trường ĐH Cần Thơ, từ ngày 13/7/2004. Tôi không đồng ý cho đứng tên trung tâm luyện thi đại học Hồng Đức và anh Chơn đã cam kết sử dụng tên trung tâm luyện thi Hồng Đức trong 1 tháng. Song họ cố tình sử dụng tên trung tâm của tôi hòng làm ăn gian dối và lừa gạt nhân dân để trục lợi, đồng thời làm tổn hại đến trung tâm của tôi". Chính vì sự không sòng phẳng của ông Chơn, ông Sử mà hiện nay tại nội đô Cần Thơ tồn tại 2 trung tâm luyện thi đại học cùng mang 1 tên chung là Hồng Đức. Sự trùng lặp này đã vô tình tạo kẽ hở cho những người làm ăn không đàng hoàng phỉnh gạt học sinh các tỉnh.
"Do vậy, tới đây chúng tôi phải siết chặt hơn nữa công tác quản lý lẫn cấp phép cho các cơ sở luyện thi đại học. Ai bát nháo thì dứt khoát không chấp nhận!" - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ Hồ Văn Ngộ khẳng định.
Quang Minh Nhật
Bình luận (0)