Trung tâm y tế đề nghị các bệnh viện góp gần 100 triệu làm băng rôn

08/02/2023 18:14 GMT+7

Để chuẩn bị kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa đề nghị 17 bệnh viện (BV) và cơ sở y tế đóng góp tổng số tiền gần 100 triệu đồng để làm băng rôn.

Ngày 8.2, một số BV, cơ sở y tế trên địa bàn TP.Thanh Hóa đã nhận được công văn của Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa về việc đóng góp kinh phí làm băng rôn chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2023).

Trung tâm Y tế đề nghị các bệnh viện góp gần 100 triệu làm băng rôn - Ảnh 2.

Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa gửi công văn đề nghị các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn góp tiền làm băng rôn

PHÚC NGƯ

Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa đã liệt kê sẵn danh sách 18 BV, cơ sở y tế (trong đó có cả Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa) và mức đóng cụ thể của từng đơn vị, rồi đề nghị các đơn vị gửi tiền về số tài khoản Kho bạc Nhà nước của trung tâm này trước ngày 10.2.

Cụ thể, Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa đề nghị 12 BV, cơ sở y tế đóng góp đồng đều mỗi đơn vị 6,6 triệu đồng, gồm: BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa, BV đa khoa TP.Thanh Hóa, BV mắt Thanh Hóa, BV Ung bướu Thanh Hóa, BV Nhi Thanh Hóa, BV Nội tiết Thanh Hóa, BV Tâm thần Thanh Hóa, BV Lao và Bệnh phổi Thanh Hóa, BV Phụ sản, BV Da liễu Thanh Hóa, BV Y học cổ truyền Thanh Hóa, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

5 đơn vị khác đóng đồng đều 3,3 triệu đồng mỗi đơn vị, gồm: Trung tâm Giám định y khoa Thanh Hóa, Trung tâm Pháp y Thanh Hóa, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thanh Hóa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa.

Ngoài 17 đơn vị trên thì Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa cũng đóng góp 3,3 triệu đồng để làm băng rôn. Tổng số tiền đóng góp từ các BV, cơ sở y tế theo đề nghị là gần 100 triệu đồng.

Công văn Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa gửi có nêu, việc đề nghị các BV, cơ sở y tế đóng góp tiền làm băng rôn căn cứ vào nhiệm vụ do Sở Y tế Thanh Hóa giao trong công tác tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Thanh Hóa kiểm tra vụ 'đóng góp gần 100 triệu làm băng rôn’

Trước đó, ngày 30.1, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo một BV cho rằng việc căng băng rôn, khẩu hiệu các dịp lễ, kỷ niệm nên giao cho ngành văn hóa, thông tin chịu trách nhiệm. Các năm trước cũng đã có việc các BV đóng góp tiền để làm băng rôn dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhưng là đóng góp cho đơn vị khác chứ không phải Trung tâm y tế TP.Thanh Hóa.

"Thực ra các BV, cơ sở y tế đa phần sử dụng màn hình LED trong khuôn viên hoặc khu vực BV, đến dịp lễ, tết, kỷ niệm là bật nội dung tuyên truyền, rất chủ động. Còn việc tuyên truyền ngoài đường, hoặc các nơi công cộng thì tôi nghĩ nên giao cho ngành văn hóa, thông tin hay chính quyền địa phương tuyên truyền sẽ phù hợp hơn. Việc đóng góp tiền thì sau khi có văn bản, chúng tôi cũng thực hiện nộp về như hướng dẫn thôi", vị lãnh đạo này nói.

Xem nhanh 12h: Dior, Chanel giả trong trạm nghỉ | Phạt cô đồng “đúng nhận, sai cãi”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.