Trung thu ấm áp trở lại với thiếu nhi sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lê Thanh
Lê Thanh
23/08/2022 17:01 GMT+7

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 , thì năm nay nhiều hoạt động vui chơi trung thu miễn phí đang được chuẩn bị nhằm giúp các em thiếu nhi nhiều nơi tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận có cơ hội vui chơi, trải nghiệm.

Niềm vui của học sinh nghèo vùng ngoại thành TP.HCM khi nhận được quà trung thu vào năm 2020

lê thanh

Anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội thanh niên TP.HCM, cho biết hiện có khoảng 100 tình nguyện viên đăng ký tham gia các hoạt động trung thu phục vụ thiếu nhi ở TP.HCM và các tỉnh. “Chương trình sẽ dành hơn 2.000 phần quà trung thu, với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng”, anh Ngọc Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, các hoạt động trung thu năm nay sẽ được tổ chức xuyên suốt từ ngày 3-10.9 tại các mái ấm nhà mở, thiếu nhi khó khăn tại các quận, huyện gồm: Q.Gò Vấp, Q.12, H.Bình Chánh, Nhà Bè (TP.HCM) và 2 tỉnh Ninh Thuận, Bến Tre. "Ngoài việc tặng quà, tình nguyện viên đang chuẩn bị để tổ chức hoạt động vui chơi, văn nghệ, đêm hội trăng rằm phục vụ miễn phí cho thiếu nhi kém may mắn để các em thấy được sự chia sẻ của cộng đồng và sự trở lại của một mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình”, anh Thuấn chia sẻ.

Anh Huỳnh Tấn Khương, Bí thư Đoàn Tổng Công ty điện lực TP.HCM, tặng quà trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại H.Cần Giờ (TP.HCM) năm 2020

lê thanh

Còn anh Đỗ Văn Phùng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương, cho hay: “Nhằm tiếp tục tổ chức hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em thanh niên công nhân, vào ngày 9, 10.9 (nhằm ngày 14, 15 tháng 8 âm lịch), Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức 2 chương trình đêm hội trăng rằm”.

Thông qua chương trình, anh Phùng cho biết: “Chúng tôi muốn tạo cầu nối, thể hiện sự quan tâm chăm sóc của xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con em của người lao động đang trực tiếp ngày đêm làm việc để tạo ra giá trị, góp phần cho xã hội ngày càng phát triển hơn”.

Anh Phùng thông tin: “Chương trình sẽ diễn ra tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 và thành phố mới Bình Dương. Ngoài việc tặng 1.000 phần quà bánh trung thu và lồng đèn, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động miễn phí cho thiếu nhi tham gia như: Hội thi lồng đèn đẹp, hoạt cảnh chú cuội chị hằng, biểu diễn văn nghệ, lân sư rồng, sân chơi dân gian…".

Các em học sinh của Trường tiểu học Doi Lầu, xã An Thới Đông, H.Cần Giờ vui mừng khi được tặng quà trung thu

lê thanh

Bên cạnh đó, chị Trần Thu Hà, Phó bí Thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, cho biết Thành đoàn, Ủy ban MTTQ và Sở LĐ-TB-XH TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” năm 2022 nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu năm 2022. “Chương trình nhằm tạo điều kiện cho thiếu nhi có nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa, qua đó góp phần động viên và khích lệ sự nỗ lực, ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn của các em”, chị Hà chia sẻ.

Theo chị Hà, chương trình này sẽ diễn ra từ ngày 5-11.9, dành cho hơn 2.000 em thiếu nhi đang sinh sống tại các khu lưu trú thanh niên công nhân; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn TP.HCM. Mỗi em thiếu nhi sẽ được nhận 1 phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm sữa, bánh trung thu, lồng đèn, nhu yếu phẩm. Tại chương trình, các em được giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, xem văn nghệ, ảo thuật, biểu diễn lồng đèn….

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.