Trung tướng Trần Hoài Trung: Quân khu 7 luôn quan tâm các thế hệ cán bộ đi trước

16/02/2023 15:11 GMT+7

Sáng 16.2, tại TP.HCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7 đầu Xuân Quý Mão 2023.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và 789 đại biểu nguyên là cán bộ, lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.

Đây là dịp để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội nói chung và Quân khu 7 nói riêng đối với các thế hệ cán bộ đi trước, khơi dậy lòng yêu nước và truyền thống cách mạng của dân tộc. Là dịp để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ quân đội.

Buổi gặp mặt giúp cán bộ, lãnh đạo đương nhiệm Quân khu 7 kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ nguyên là cán bộ cao cấp của quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trân trọng cựu binh trong thời bình - Ảnh 1.

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại buổi gặp mặt

PHAN THU HOÀI

"Chúng ta cùng đồng sức, đồng lòng"

Khẳng định Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn quan tâm các thế hệ cán bộ đi trước, trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng khi được đón và gặp lại các cán bộ đại biểu cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ trong những ngày đầu xuân năm mới Quý Mão 2023.

Trung tướng Trần Hoài Trung cũng thông tin về những nội dung cơ bản và mới về tình hình thế giới, khu vực, trong nước; kết quả công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ của lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Trung tướng Trần Hoài Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những tình cảm và sự quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ của cán bộ cao cấp quân đội đã góp phần để lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục quan tâm hơn nữa, động viên sát cánh cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

"Chúng ta cùng đồng sức, đồng lòng, để mãi mãi xứng đáng với sự ghi nhận và khen tặng của Bác Hồ kính yêu. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân tin tưởng, yêu mến vinh tặng", trung tướng Trần Hoài Trung nói.

Trân trọng cựu binh trong thời bình - Ảnh 2.

Nguyên Phó lữ đoàn trưởng chính trị, Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 7 Nguyễn Hữu Ước (trái) không khỏi xúc động khi gặp lại thủ trưởng cũ

PHAN THU HOÀI

Quân khu 7 là nhà

Chia sẻ với Thanh Niên, nguyên Phó lữ đoàn trưởng chính trị, Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 7) Nguyễn Hữu Ước không khỏi xúc động: "Tôi dành hầu như cả cuộc đời cùng đồng đội đóng góp vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Đó là thời kỳ hào hùng, khó quên đối với mỗi cựu chiến binh, trực tiếp là đối với Quân khu 7. Hôm nay, rất vinh dự và cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức cho chúng tôi được về đây gặp mặt, được gặp lại những thủ trưởng cũ, ai cũng phấn khởi và như trẻ lại".

Ông Ước cũng chia sẻ thêm về tình cảm gắn kết giữa Quân khu 7 và cán bộ nghỉ hưu. Các thế hệ kế tiếp là những cán bộ, chiến sĩ đương nhiệm ở Quân khu 7 hằng năm đều tổ chức thăm hỏi, động viên, có các cuộc gặp mặt thân mật, ôn lại truyền thống của đơn vị.

Đại tá Hà Xuân Thành, người đã có 10 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và hàng loạt đóng góp trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, đã đến buổi gặp mặt từ sớm để gặp đồng đội ở đơn vị cũ. 

Với đại tá Hà Xuân Thành, Quân khu 7 là nhà, và ông vui mừng khi thấy đồng đội mạnh khỏe, minh mẫn.

Quân khu 7 trực thuộc Bộ Quốc phòng, là 1 trong 7 quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân khu 7 hiện nay có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội bảo vệ vùng Đông Nam bộ mở rộng, gồm các tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Thuận, Long An.

Tư lệnh Quân khu 7 hiện nay là trung tướng Nguyễn Trường Thắng. 

 Năm 2022, Quân khu 7 đã đạt nhiều thành tích nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tiêu biểu như: hoàn thành 267 km đường tuần tra biên giới, đang tiếp tục triển khai xây dựng 34 km. 63/65 chốt quân dân biên giới đã được nâng cấp, kiên cố hóa. 41 điểm dân cư liền kề đồn biên phòng, trạm, chốt quân dân biên giới, với 375 căn nhà được xây dựng. 9 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7 đầu tư 2.654 tỉ đồng cho lĩnh vực quốc phòng... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.