Trung vệ 'thép' Chương Thị Kiều: 'Tôi vẫn cảm thấy đau nếu tập nặng'

Minh Tân
Minh Tân
28/03/2023 18:24 GMT+7

Trải qua ca phẫu thuật chấn thương rất nặng, trung vệ Chương Thị Kiều vẫn chưa thể tập nặng cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Đang tập trung cùng đội tuyển nữ quốc gia chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất Olympic 2024, trung vệ đang khoác áo CLB TP.HCM Chương Thị Kiều cho biết, cá nhân cô vẫn chưa đạt 100% thể lực, nên chưa thể góp mặt cùng các đồng đội trong thời gian này. “Nếu phải tập nhiều với cường độ nặng, tôi vẫn cảm thấy hơi đau cho nên chưa thể thi đấu đối kháng cùng đội được.

Trung vệ 'thép' Chương Thị Kiều hy vọng trở lại tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều trả lời phỏng vấn báo chí ngày 28.3

Đ.HUY

Hiện tại, ở đội tôi được duy trì giáo án tập cơ vào buổi sáng và chiều ra sân tập với mọi người. Tôi chỉ không tham gia đối kháng, còn các bài tập của ban huấn luyện vẫn theo được. Cá nhân tôi cũng rất mong muốn mình có thể kịp tham gia SEA Games 32 nhưng cũng không chắc lắm”, trung vệ Chương Thị Kiều chia sẻ.

Tháng 8.2022, Chương Thị Kiều bị đa chấn thương: đứt lại dây chằng chéo trước gối trái - đứt dây chằng chéo trước, rách rễ sau sụn chêm ngoài gối phải. Cô đã trải qua ca phẫu thuật tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao Vinmec. Hiện tại, dù đã quay trở lại đội tuyển nhưng Chương Thị Kiều vẫn chưa lấy lại được nền tảng thể lực tốt nhất.

Trước câu hỏi của phóng viên về các cầu thủ trẻ được gọi lên đội tuyển, trung vệ "thép" của bóng đá nữ Việt Nam cho biết: “Các cầu thủ trẻ đã học hỏi được nhiều từ các cầu thủ lớn. HLV Mai Đức Chung cũng tạo điều kiện để các em có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Trong đội, tôi ấn tượng với hai cầu thủ trẻ Thu Thương và Hải Linh. Tôi thấy các em ngày càng tiến bộ rất nhanh và mong các em sẽ tiếp tục học hỏi nhiều hơn để có cơ hội thi đấu".

Trung vệ 'thép' Chương Thị Kiều: 'Tôi vẫn cảm thấy đau nếu tập nặng' - Ảnh 2.

Tiền vệ Tuyết Dung

Đ.HUY

Đồng ý kiến với trung vệ Chương Thị Kiều là tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Thị Tuyết Dung: "Tinh thần các cầu thủ trẻ rất tốt, đó là một điều tích cực cho đội tuyển nữ quốc gia. Trong đội, tôi ấn tượng với cầu thủ trẻ Vũ Thị Hoa, đây là một nhân tốt trẻ tương đối tốt. Ngoài ra cũng có một số cái tên như Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã. Tất cả đều đang chứng tỏ khả năng của mình từ cấp độ CLB lên đội tuyển”, tiền vệ CLB Phong Phú Hà Nam cho biết.

Tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024 khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nepal và Afghanistan, sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 5.4 đến 11.4 tại thủ đô Kathmandu (Nepal). Đánh giá về thời gian tập huấn, Tuyết Dung nói thêm: “Sau một tuần tại Cẩm Phả, BHL đã củng cố cho toàn đội sức bền chung, rèn sức bền tốc độ, kỹ chiến thuật và các buổi tập diễn ra rất tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.