Trước khi hạ màn, V-League giới thiệu những nhân tố mới nào cho đội tuyển Việt Nam?

29/06/2024 10:38 GMT+7

Cuộc đua vô địch V-League mùa giải 2023-2024 đã ngã ngũ, chỉ còn cuộc đua tránh suất rớt hạng. Trước khi hạ màn vào ngày 30.6, giải đấu này vẫn kịp giới thiệu một số nhân tố mới cho HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam.

Gương mặt lạ mà quen

Những nhân tố này không đến nỗi quá xa lạ với giới bóng đá Việt Nam, thậm chí có người từng khoác áo các đội tuyển trẻ, nhưng họ chưa hề có chỗ thi đấu thường xuyên ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đáng kể nhất trong số này là tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa. Đây là 1 trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất, ổn định nhất ở đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2024, cách nay vài tháng.

Trong màu áo CLB bóng đá Bình Dương, Võ Hoàng Minh Khoa tiến bộ rất nhanh, hoàn thành vai trò giữ nhịp cho tuyến giữa đội bóng miền Đông Nam Bộ. Duy chỉ có điều, việc HLV Lê Huỳnh Đức đột ngột rời CLB Bình Dương ở cuối mùa giải có thể khiến cho tốc độ phát triển của Võ Hoàng Minh Khoa bị ảnh hưởng, bởi HLV Huỳnh Đức là người đã nâng Minh Khoa đến tầm cao mới, đến chất lượng mà người ta thấy anh trong thời gian qua.

Trước khi hạ màn, V-League giới thiệu những nhân tố mới nào cho đội tuyển Việt Nam?- Ảnh 1.

Minh Khoa thể hiện sự tiến bộ và đa dạng trong lối đá ở mùa 2023 - 2024

Cũng dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Minh Khoa không chỉ hay trong vai trò tiền vệ trung tâm, mà còn chơi tốt ở vị trí tiền vệ cánh trái. Ông Đức biết cách khai thác kỹ thuật và khả năng dứt điểm từ xa nơi cầu thủ này. Trong bối cảnh tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng chưa lấy lại phong độ tốt nhất, cộng với việc đội tuyển quốc gia hiện chưa có tiền vệ cánh trái đúng ý HLV Kim Sang-sik (ông Kim liên tục thử nghiệm Khuất Văn Khang và Đinh Thanh Bình ở vòng loại World Cup), Minh Khoa có thể là giải pháp mới cho vị HLV người Hàn Quốc.

Phát hiện của mùa giải

Một gương mặt mới hoàn toàn nếu được gọi lên tuyển là hậu vệ phải Ngô Tùng Quốc của CLB TP.HCM. Tính cho đến trước khi V-League hạ màn vào ngày 30.6 tới đây, CLB TP.HCM là đội để thủng lưới ít nhất giải: 26 bàn, ngang với đại gia Thể Công Viettel.

1 đội bóng thuộc hàng ứng cử viên rớt hạng của mùa giải 2023-2024, không sở hữu các ngôi sao xuyên suốt cả đội hình, nhưng vẫn bảo vệ mành lưới của mình rất tốt, hẳn phải có lý do. Ngoài thủ môn Patrik Lê Giang chơi quá xuất sắc như từng đề cập, đội trưởng Ngô Tùng Quốc là nhân tố khác giúp hàng thủ của CLB TP.HCM thi đấu vững chắc.

Trước khi hạ màn, V-League giới thiệu những nhân tố mới nào cho đội tuyển Việt Nam?- Ảnh 2.

Ngô Tùng Quốc (số 2) là đầu tàu của CLB TP.HCM

Ngô Tùng Quốc có nét gì đấy khá giống với hậu vệ phải Hồ Tấn Tài của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Tùng Quốc công, thủ đều hay, khả năng xâm nhập và dứt điểm khi xâm nhập vùng cấm địa của đối phương ấn tượng. Thi đấu ở hàng phòng ngự, nhưng Tùng Quốc ít khi phạm lỗi hoặc ngăn cản đối thủ bằng các pha phạm lỗi thô thiển. Điều này đến từ kỹ thuật thu hồi bóng của Tùng Quốc tốt, cộng với tư duy chơi bóng của anh khá hiện đại, cũng rất giống với Hồ Tấn Tài.

Nếu Ngô Tùng Quốc được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, anh sẽ giúp cho tính cạnh tranh ở đội tuyển tốt hơn, đồng thời là liều thuốc tinh thần khích lệ cho các cầu thủ ở những đội bóng yếu, rằng họ vẫn có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam, nếu họ phấn đấu và đạt thành quả nhất định trong màu áo CLB.

Những gương mặt có thể được nâng tầm

2 gương mặt nữa đáng để nhắc đến là tiền vệ tấn công Tô Văn Vũ (Nam Định) và trung vệ Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng). Về Tô Văn Vũ, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận xét: “Đội Nam Định dẫn đầu V-League mùa giải này trong thời gian rất dài, chứng tỏ nhiều cầu thủ của họ đạt phong độ cao, trong đó có Tô Văn Vũ. Cậu ấy có thể là nhân tố mới, gây bất ngờ ở đội tuyển quốc gia”.

Tô Văn Vũ thật ra đã từng tỏa sáng trong màu áo CLB bóng đá Bình Dương vài năm trước, giữ được sự ổn định tại V-League qua nhiều mùa giải liên tục. Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, cầu thủ này thường có những đường chuyền khiến đối thủ không ngờ, tạo đột biến cho đội bóng của mình.

Tô Văn Vũ đã được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup dưới thời HLV Kim Sang-sik hồi tháng 6. Nhưng do anh chưa hề được sử dụng, nên vẫn có thể gọi là nhân tố mới ở cấp độ đội tuyển.

Trước khi hạ màn, V-League giới thiệu những nhân tố mới nào cho đội tuyển Việt Nam?- Ảnh 3.

Tô Văn Vũ (áo trắng) cũng là cầu thủ để lại nhiều dấu ấn tại V-League 2023 - 2024

CLB NAM ĐINH

Người còn lại là trung vệ Lương Duy Cương (cao 1,82 m), cầu thủ vừa góp công lớn giúp SHB Đà Nẵng giành quyền lên chơi tại V-League từ mùa giải sau. Còn nhớ tại giải U.23 châu Á hồi tháng 4, Lương Duy Cương thi đấu rất hay trong màu áo đội U.23 Việt Nam.

Đây là trung vệ duy nhất của đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn khi đó luôn chiến thắng các cầu thủ tấn công cao lớn của U.23 Malaysia (vòng bảng) và U.23 Iraq (tứ kết) trong các pha tranh chấp tay đôi. Chứng tỏ khả năng đọc tình huống và sức va chạm của cầu thủ này rất tốt.

Việc SHB Đà Nẵng được lên thi đấu tại giải V-League trong mùa bóng tới, sẽ giúp cho Lương Duy Cương có thêm nhiều trận đấu ở đẳng cấp cao hơn, dễ được HLV Kim Sang-sik chú ý nhiều hơn, trước khi ông Kim bổ sung cầu thủ này vào đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.