Trưởng bản cùng em ruột bị bắt vì vận chuyển 12.000 viên ma túy

Cù Hiền
Cù Hiền
07/11/2022 16:37 GMT+7

Trước khi cùng em trai tham gia vận chuyển ma túy thuê, Thào A Chống có thời gian dài làm Công an viên xã và gần 10 năm làm trưởng bản nên rất am hiểu pháp luật, thông thuộc địa bàn.

Ngày 7.11, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết, 10 giờ sáng qua (6.11) tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc Tổ 17, TT.Thịnh Long, H.Hải Hậu (Nam Định), lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp bắt được Thào A Chống (45 tuổi) và em ruột là Thào A Tống (18 tuổi, cùng trú tại Bản Co Tông, xã Tú Nang, H.Yên Châu, tỉnh Sơn La) khi cả 2 đang vận chuyển ma túy.

Tào A Chống (bên trái) cùng em ruột là Tào A Tống (bên phải)

CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định A Chống và A Tống đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp, loại hồng phiến.

Tại CQĐT, Chống và Tống khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên từ bản Co Tông (nơi ở của hai nghi phạm) giao lại cho một người ở TT.Thịnh Long, H.Hải Hậu (Nam Định); người giấu mặt này hứa hẹn sẽ trả 80 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên, khi mang được số ma túy trên về đến TT.Thịnh Long thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Trước khi cùng em ruột đi vận chuyển ma túy thuê, Thào A Chống có thời gian dài làm Công an viên xã Tú Nang và gần 10 năm làm Trưởng bản Co Tông. A Chống hiểu biết pháp luật, thông thuộc địa bàn; khi vận chuyển ma túy, A Chống áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.